Đà Nẵng sẽ xây trường học trên khu “đất vàng” Bộ Quốc phòng chuyển giao

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Khu “đất vàng” hơn 7.000 m2 do Bộ Quốc phòng chuyển giao sẽ được Đà Nẵng dùng để xây trường học, mở rộng kiệt (ngõ).

Ngày 22/3, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có tờ trình HĐND TP xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở (TH-THCS) Hòa Thuận Đông và mở rộng kiệt 149 Lê Đình Lý (quận Hải Châu) trên khu đất rộng 7.404 m2 tại địa chỉ 271 Nguyễn Tri Phương sau khi Bộ Quốc phòng đồng ý chuyển giao.

Theo đó, sau khi HĐND TP đồng ý chủ trương, Đà Nẵng sẽ tiến hành xây mới Trường liên cấp TH-THCS Hòa Thuận Đông trên tổng diện tích 5.206 m2, gồm các hạng mục: Khối lớp học, hiệu bộ, phòng học bộ môn có quy mô 4 tầng với 4 khối công trình; hồ bơi, nhà phụ trợ, sân trường, cảnh quan, cây xanh…

Khu đất rộng 7.404 m2 tại địa chỉ 271 Nguyễn Tri Phương sẽ được Đà Nẵng xây trường học và mở rộng kiệt.
Khu đất rộng 7.404 m2 tại địa chỉ 271 Nguyễn Tri Phương sẽ được Đà Nẵng xây trường học và mở rộng kiệt.

Hiện nay trên địa bàn quận Hải Châu có 13 phường, trong đó 10/13 phường có đủ 3 loại trường (mầm non, TH, THCS); 3 phường chưa có trường THCS  là Hòa Thuận Đông, Nam Dương, Bình Hiên.

Riêng phường Hòa Thuận Đông, do chưa có trường THCS nên học sinh từ lớp 6-9 phải phân chia về học tập tại các Trường THCS Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo. Điều này gây nhiều khó khăn cho học sinh trên địa bàn vì phải đi học tại các trường của các phường lân cận.

Trong khi đó, số học sinh ở bậc tiểu học tại phường Hòa Thuận Tây, Hòa Thuận Đông tăng hàng năm, gây áp lực cho công tác tuyển sinh.

Vì thế, việc xây dựng mới Trường liên cấp TH-THCS Hòa Thuận Đông sẽ từng bước giảm số học sinh cấp THCS tại Trường THCS Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo; chia sẻ áp lực tuyển sinh lớp 1 tại 2 trường tiểu học Nguyễn Du và Lý Công Uẩn.

Cũng tại tờ trình, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị HĐND TP xem xét phê duyệt chủ trương mở rộng kiệt 149 Lê Đình Lý với tổng diện tích 3.295 m2. Trong đó, có sử dụng một phần diện tích thuộc lô đất số 271 Nguyễn Tri Phương có nguồn gốc là đất quốc phòng.

Tổng mức đầu tư của 2 dự án này là 134,5 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP; thực hiện đầu từ năm 2023 – 2026.

Trước đó, vào tháng 9/2022, Bộ Quốc phòng có ý kiến đồng ý về chủ trương chuyển giao khu “đất vàng” số 271 Nguyễn Tri Phương cho địa phương quản lý, sử dụng. Trong đó, diện tích hơn 5.300 m2 để xây dựng trường học (không sử dụng vào mục đích khác), diện tích trên 2.000 m2 để mở đường giao thông.