Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khóa XVI thành công tốt đẹp

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/4, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham gia của 136 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đoàn viên, người lao động tiêu biểu.

Đến dự Đại hội có Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình; Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Phạm Quang Thanh; Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng.

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lần thứ XV. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 5 năm tới (2023 - 2028).

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn bệnh viện đã triển khai hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Trong đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động luôn được Công đoàn Bệnh viện xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Phát huy vai trò trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện thường xuyên tham mưu với Ban Giám đốc và các phòng ban đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động như: Ký kết hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đạt tỷ lệ 100%, các chế độ thưởng và phúc lợi xã hội.

Đặc biệt, các tổ công đoàn, cán bộ công đoàn thường xuyên gần gũi, thực hiện tốt tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật, trợ cấp công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đầy đủ và kịp thời. Hàng năm, Công đoàn bệnh viện đều gặp gỡ động viên và tặng quà chúc tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; tổ chức thực hiện khám sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Ngoài thực hiện tốt công tác chuyên môn và phòng chống dịch tại bệnh viện, các đoàn viên Công đoàn bệnh viện đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch tại cộng đồng và địa phương. Cán bộ công nhân viên bệnh viện đã tích cực tham gia ủng hộ các bệnh viện tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19…

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao tặng Bằng khen cho Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao tặng Bằng khen cho Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn bệnh viện tập trung triển khai. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Bệnh viện đã phát triển được 396 đoàn viên công đoàn. Cũng trong nhiệm kỳ qua, đã có 68 đoàn viên công đoàn ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng…

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm đánh giá, nhiệm kỳ qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong những đơn vị tích cực tham gia các hoạt động thăm khám miễn phí cho nữ công nhân lao động các khu công nghiệp… Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của bệnh viện dành cho người yếu thế, công nhân lao động.

Cùng với những kết quả đạt được, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội nhấn mạnh, một số phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

Trong đó, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội yêu cầu, thời gian tới, Công đoàn bệnh viện cần duy trì và làm tốt hơn nữa chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Đặc biệt, quan tâm, chăm lo tới các đoàn viên, người lao động yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Công đoàn bệnh viện cần chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với lãnh đạo bệnh viện tổ phát động các phong trào thi đua yêu nước.

 

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.