Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV: Phát huy thế mạnh, đẩy mạnh kinh tế làng nghề theo hướng bền vững

Công Tâm - Phương Liên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/7, Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc, với sự tham gia của 250 đại biểu đại diện cho 9.390 Đảng viên thuộc 54 tổ chức cơ sở Đảng. Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Tới dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Tham dự đại hội có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 9.390 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Thường Tín.

 MTTQ và các đoàn thể Nhân dân chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín
Hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIV và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Thường Tín nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyễn Tiến Minh khẳng định, Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, Chính quyền huyện đã cùng Nhân dân thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu được giao. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp (CN), tiểu thủ CN, xây dựng, dịch vụ - thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp (NN). Tính đến nay, giá trị ngành CN, tiểu thủ CN và xây dựng chiếm 57,33%, thương mại - dịch vụ chiếm 38,23%... Thu nhập bình quân đạt 54 triệu đồng/người/năm, vượt 1,5 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIII.
Cũng trong giai đoạn 2016 - 2020, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện được 3.078,62 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân 5,8%/năm. Thu ngân sách địa phương ước thực hiện 8.365,75 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất lĩnh vực CN, tiểu thủ CN, xây dựng giai đoạn 2016 - 2020 đạt 74.011 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 15%/năm. Đến nay, toàn huyện có 11 cụm CN đã đưa vào hoạt động, trong đó vừa hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động cụm CN làng nghề Văn Tự 7,75ha. TP đã phê duyệt thành lập, mở rộng các cụm CN: Thắng lợi, Tiền phong, Ninh Sở giai đoạn 2.
 Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội
Đáng chú ý, nhiệm kỳ qua, cơ cấu ngành NN chuyển dịch hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ NN. Huyện chú trọng phát triển NN theo hướng hàng hóa, NN sinh thái, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Hiện trên địa bàn có 16 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 12 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, chế biến và giết mổ lợn, gia cầm. Năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt 145 triệu đồng/ha (chỉ tiêu Đại hội XXIII là 140 triệu đồng/ha trở lên). 
Nhiệm kỳ qua, huyện cũng đã đầu tư cho chương trình xây dựng NTM là 2.017,426 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 19,447 tỷ đồng và hiến tặng hàng nghìn mét vuông đất xây dựng công trình phúc lợi. Hệ thống đường liên xã, liên thôn được thảm nhựa, bê tông 100%.Đến cuối năm 2019, 28/28 xã của huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, Thường Tín đã đạt 9/9 tiêu chí và đang trình các cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với khâu đột phá là công tác cán bộ. Với phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, năm 2019, 100% tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20,4% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ huyện luôn được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thường Tín xác định sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát huy tiềm năng, lợi thế của "đất trăm nghề".

Huyện cũng chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư cho xây dựng và phát triển hạ tầng, huy động tổng hợp các điều kiện, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 5% trở lên/năm so với chỉ tiêu TP giao; lựa chọn đô thị làng nghề làm động lực phát triển kinh tế - xã hội… 

Phát huy hơn nữa thế mạnh "đất danh hương, huyện anh hùng"
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao và biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, Thường Tín cần phát huy thế mạnh của huyện ven đô, đặc biệt lại là huyện có tới 48 làng đã được TP công nhận làng nghề truyền thống, đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh nguồn lực phát triển kinh tế thuận lợi theo hướng tăng tốc nhưng phải bền vững.
 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của huyện Thường Tín.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn gợi mở, huyện Thường Tín nên tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch hiệu quả trong trạng thái bình thường mới, không lơ là trong công tác phòng, chống dịch.
Tập trung đảm bảo kế hoạch tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng CN, xây dựng cụm CN, gắn chặt hoạt động của các làng nghề với phát triển thương mại dịch vụ trở thành kinh tế chính trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Mặt khác, đẩy mạnh phát triển NN theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, NN sinh thái, NN công nghệ cao và tiếp tục nhiệm vụ xây dựng NTM.
 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nêu rõ, Thường Tín là huyện của ngõ phía Nam Thủ đô, “đất danh hương, huyện anh hùng”, một vùng đất tươi đẹp, có nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng; giàu tiềm năng, lợi thế, để tạo sự phát triển bứt phá của huyện Thường Tín trong thời gian tới. Đồng chí đánh giá cao chủ đề và mục tiêu Đại hội, cũng là quyết tâm chính trị của Đại hội, trong đó phấn đấu đến năm 2025, cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; định hướng đến năm 2030, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí Quận của Thủ đô Hà Nội.
 Nhấn mạnh Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đã xác định, quan tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông kết nối và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại các huyện chuẩn bị thành lập quận và các huyện phía Nam TP, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị: Đảng bộ Huyện cần phát huy tiềm năng, thế mạnh, quyết liệt thực hiện các giải pháp đột phá, đổi mới để huy động tổng hợp các điều kiện, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững. 
Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, phát triển cụm công nghiệp, gắn chặt chẽ hoạt động của các làng nghề với phát triển thương mại - dịch vụ trở thành ngành kinh tế chính trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu đảm bảo cân đối nhu cầu chi thường xuyên và tăng tích lũy để xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư cho phát triển sản xuất.
Phí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị huyện rà soát và đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch huyện Thường Tín gắn với quy hoạch liên huyện và đô thị vệ tinh Phú Xuyên. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, trọng tâm là công tác lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật. 
Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025 phát triển diện tích đô thị hóa đạt 33,5% so với tổng diện tích đất đô thị được quy hoạch. Bên cạnh đó, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với công tác quản lý quy hoạch đất đai, môi trường, trật tự xây dựng. Đặc biệt, phải làm tốt việc xử lý môi trường làng nghề, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với chế tài theo quy định để tập trung các cơ sở sản xuất vào các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch nhằm phát triển quy mô sản xuất lớn, giá trị gia tăng cao hơn và quản lý, bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.
 Các đại biểu  bầu Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện cũng phải xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Giải quyết kịp thời kiến nghị thấu đáo của Nhân dân, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để xứng đáng với vùng “Đất danh hương, huyện anh hùng” có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, giàu tiềm năng, nhiều lợi thế.

41 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIV

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố danh sách 41 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành khóa XXIV, với số phiếu đạt từ 77,6% đến 98,8%. 

Cũng trong chiều nay, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV đã diễn ra.

Ngày mai (29/7), Đại hội tiếp tục diễn ra với các nội dung: Báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIV ra mắt Đại hội; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; lấy ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội...