Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hà Nội thành công tốt đẹp

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 3/7, 750 đại biểu đại diện cho 2.060 Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn TP tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hà Nội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho Đại hội.
Đến dự Đại hội (ĐH) có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lẵng hoa chúc mừng.
Trên tinh thần “Ổn định - Kế thừa và phát triển”, xuất phát từ điều kiện đặc thù của Phật giáo Thủ đô là đơn vị có nhiều Giáo hội Phật giáo cấp huyện (30 đơn vị), được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG), ĐH đã bầu ra Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) gồm 75 thành viên, trong đó có 19 vị hoạt động chuyên trách. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được tái suy cử là Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội.

Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hà Nội thành công tốt đẹp - Ảnh 2
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội; Huân chương Lao động hạng Ba cho Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội.
Phát biểu tại ĐH, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã biểu dương những đóng góp to lớn của Tăng, Ni, Phật tử trong công cuộc phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ Thủ đô. “Trong nhiệm kỳ mới, lãnh đạo và Nhân dân TP luôn tin tưởng rằng các vị chức sắc cùng toàn thể Tăng, Ni, Phật tử Thủ đô sẽ viết tiếp trang sử vàng truyền thống của Phật giáo Thủ đô về tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, “hộ quốc an dân”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, quyết tâm cùng toàn dân xây dựng cuộc sống mới, vì sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho ĐH. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội; Huân chương Lao động hạng Ba cho Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các cá nhân có thành tích.
Tại ĐH, Ban trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội và 17 cá nhân vinh dự đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 32 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TP.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp đại biểu tân Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội. Thay mặt tân Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ lòng cảm ơn đối với chính quyền TP, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã luôn tạo điều kiện thuận lợi, theo sát từng hoạt động tổ chức để ĐH đại biểu Phật giáo TP Hà Nội lần thứ VIII được diễn ra thành công, tốt đẹp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp đại biểu tân Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng kết quả của ĐH đại biểu Phật giáo TP Hà Nội đã đạt được. Đồng thời, mong muốn GHPG TP sẽ luôn đồng hành với Nhân dân Thủ đô trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp tập trung trí tuệ để cùng nhau xây dựng TP Hà Nội ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.