Xây dựng Đảng bộ Đảng bộ Trung tâm HPA trong sạch, vững mạnh - Tạo dấu ấn trong hoạt động xúc tiến đầu tư

lê nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch (HPA) xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là khẳng định của Bí thư Đảng ủy HPA Nguyễn Gia Phương tại Đại hội Đảng bộ HPA nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức ngày 22/5.

Các đại biểu tại Đai hội Đảng bộ Trung tâm HPA nhiệm kỳ 2020-2025
Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh
Báo cáo của Đảng bộ HPA cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện hoạt động xúc tiến, Đảng ủy HPA luôn đoàn kết thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các phòng chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Đồng thời luôn quan tâm lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020”.
Qua đó, chất lượng sinh hoạt các chi bộ đã có chuyển biến tích cực, hầu hết các chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, duy trì sinh hoạt nền nếp, nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú. Đồng thời thực hiện lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khắc phục các yếu kém, hạn chế; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.
Bên cạnh đó, Đảng ủy đã làm tốt công tác bồi dưỡng, quy hoạch, đào tạo cán bộ theo hướng quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Công tác phát triển Đảng được chú trọng quan tâm, trong nhiệm kỳ đã cử 32 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 13 đảng viên học lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp Đảng. Từ tháng 1/2016 đến tháng 2/2020, Đảng bộ HPA đã kết nạp được 23 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì và thực hiện nghiêm túc, từ năm 2016 đến năm 2019, Đảng ủy HPA và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy HPA đã tiến hành kiểm tra 29 cuộc, giám sát 22 cuộc với 6 chi bộ trực thuộc.
Dấu ấn hoạt động xúc tiến bền vững
Thực tế cho thấy mặc dù mới được thành lập (2015) nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua (2015 - 2020) Đảng bộ HPA luôn phát huy mọi nguồn lực tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Qua đó giới thiệu các danh mục dự án của thành phố  đến các nhà đầu tư nước ngoài tại các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài.
Cụ thể, tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư Việt - Nhật, Tọa đàm Việt - Mỹ; Hội nghị Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển; Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Liên bang Nga; Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp... Kết nối, tư vấn cho các nhà đầu tư quan tâm đầu tư trên địa bàn TP, đặc biệt là trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao...
 DN Việt Nam giới thiệu sản phẩm Việt tới người tiêu dùng Nhật Bản thông qua Tuần hàng Việt Nam-Hà Nội do HPA tổ chức tại Nhật Bản

Công tác xúc tiến thương mại, du lịch được đổi mới hình thức, cách thức tổ chức theo hướng thiết thực hiệu quả. Cụ thể, HPA tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành thương mại, du lịch hàng đầu thế giới, qua đó thu hút khách du lịch quốc tế chọn Hà Nội làm điểm đến. Đồng thời hỗ trợ DN xuất khẩu trực tiếp hàng hóa của Hà Nội và cả nước vào hệ thống phân phối Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp...
Tổ chức liên kết với các địa phương trong việc kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội và các tỉnh, thành qua đó thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Thông qua việc đa dạng hóa tổ chức các hoạt động xúc tiến đến nay HPA trở thành đầu mối cho các đoàn DN Hồng Kông, Nhật Bản, Nam Phi, Philippines, Hàn Quốc, Mỹ gặp gỡ tiếp xúc liên kết với DN Việt Nam…
Với những cố gắng nỗ lực không ngừng, các hoạt động xúc tiến của HPA đã góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội Thủ đô trong 5 năm vừa qua. Cụ thể, thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu TP tăng dần, năm 2016 kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 10,6 tỷ USD, đến năm 2019 kim ngạch xuất khẩu đạt 17,5 tỷ USD. Tương tự với ngành du lịch năm 2017, TP Hà Nội đón 23,83 triệu lượt khách, kết thúc năm 2019 ngành du lịch Hà Nội đã đón 28,945 triệu lượt khách.
Đặc biệt, hoạt động xúc tiến đầu tư đã thu hút một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài vào Hà Nội tăng dần từng năm. Nếu như năm 2016, toàn TP thu hút được 3,11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, năm 2017 thu hút đầu tư là 3,43 tỷ USD; năm 2019 đạt 8,669 tỷ USD.
“Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cao nhất kể từ 30 năm mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, Hà Nội là địa phương 2 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Kết quả này cho thấy hoạt động xúc tiến thu hút vốn đầu tư nước ngoài là điểm sáng trong công tác xúc tiến của HPA trong 5 năm qua ”, Phó Bí thư Đảng ủy HPA Bùi Duy Quang nêu rõ.
Đảng ủy Đảng bộ HPA tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tạo sự phát triển bền vững
Từ nay đến năm 2025, TP Hà Nội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Triển khai Đề án Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch định hướng đến năm 2025 những mục tiêu này sẽ đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ tới Đảng bộ HPA.
Bí thư Đảng ủy HPA Nguyễn Gia Phương cho biết, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm được rút ra, cũng như dự báo tình hình cụ thể của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ HPA đặt 7 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu Đảng bộ cơ quan và 100% các chi bộ, đảng bộ các bộ phận thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cam kết thực hiện theo chủ đề hàng năm. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên; 100% các chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
"Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Đảng bộ HPA sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từ đó tạo bước chuyển biến mạnh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh”, ông Nguyễn Gia Phương khẳng định.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Nguyễn Đức Thành nêu rõ: Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ HPA đổi mới toàn diện hoạt động xúc tiến theo hướng áp dụng các phương thức xúc tiến thương mại mới gắn liền với các chính sách kinh tế-đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đồng thời tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với phương thức hoạt động mới, năng động; Đổi mới phương thức nội dung, lãnh đạo qua đó nâng cao sức chiến đầu của các tổ chức Đảng.
“Xây dựng Đảng bộ phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viến, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng , trên tinh thần thương yêu đồng chí, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Nguyễn Đức Thành chỉ đạo.