Đại hội lần thứ VI Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội: Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân

Hải Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/10, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc.
 Các đồng chí lãnh đạo TP trao bức trướng của Thành ủy tặng Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội.   Ảnh: Bá Hoạt
Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, với gần 260.000 hội viên, trong đó có hơn 87.000 đảng viên, 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh TP đã tích cực vận động hội viên đoàn kết, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh TP nhiệm kỳ 2012 - 2017, nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận những thành tích và đóng góp tích cực của Hội Cựu chiến binh Hà Nội, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô trong nhiều năm qua.

Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: Các cấp Hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm của TP để cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội thành các nội dung, chương trình hoạt động. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Hội, từ đó lan tỏa trong cộng đồng, với nhiệm vụ trọng tâm: Cựu chiến binh Thủ đô là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp và niềm tin của Nhân dân Thủ đô.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP trao tặng Hội Cựu chiến binh Thủ đô bức trướng với dòng chữ: Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Tại Đại hội, 47 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh được bầu làm Chủ tịch Hội.