Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ IX năm 2017: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 28/6, UBND TP đã họp xem xét tiến độ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý -Trưởng Ban tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý chỉ đạo tại cuộc họp về tiến độ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô, chiều ngày 28/6. Ảnh: Linh Anh

Tại hội nghị, Sở VH&TT Hà Nội đã báo cáo tiến độ thực hiện Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017 đặc biệt là kịch bản chương trình khai mạc. Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 28/6/2017, đã tổ chức xong 10/22 môn thi đấu Đại hội gồm: Taekwondo học sinh, bóng bàn học sinh, cầu lông học sinh, cờ vua học sinh, pencaksilat học sinh, bóng đá học sinh, vovinam học sinh, bóng rổ học sinh, điền kinh học sinh và vật tự do. Các môn thi đấu đã thu hút trên 110 đơn vị và các trường THPT với hơn 8.132 lượt vận động viên tham gia thi đấu. Ban tổ chức đã trao 209 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên khối phong trào và 119 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho khối nâng cao. Đối với Đại hội cấp cơ sở, đến nay, toàn TP đã có 558/584 xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở thu hút được trên 636.300 người tham gia đạt 95,5%. 28/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức xong Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở. Hiện nay, còn 2 quận là Ba Đình, Đống Đa chưa hoàn thành Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở. Trung bình mỗi đơn vị cơ sở tổ chức từ 4 - 6 môn thi đấu và tập trung vào các môn như: Cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng đá, việt dã, kéo co, bóng chuyền hơi…

Một số ngành, đoàn thể cũng tích cực tổ chức các hoạt động thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao cho các đối tượng như: Thành đoàn Hà Nội, Hội Nông dân, Hội Nhà báo, Hội Phụ nữ… Nổi bật, tháng 4/2017, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Thanh niên Thủ đô với trên 2.000 đoàn viên thanh niên đến từ 30 đơn vị tham gia thi đấu ở 5 môn: Cầu lông, bóng bàn, kéo co, bóng đá, điền kinh. Thông qua Đại hội tiếp tục tạo nên phong trào rèn luyện thân thể rộng khắp trong các đối tượng Nhân dân Thủ đô.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX dự kiến diễn ra vào dịp Kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2017, tại Cung Điền kinh trong nhà – quận Nam Từ Liêm. Chương trình lễ khai mạc sẽ có 2 phần chính là phần lễ và phần hội. Trong đó, phần hội gồm các màn đồng diễn thể dục thể thao và biểu diễn văn hóa nghệ thuật… Lễ tổng kết, dự kiến vào tháng 11/2017. Đại hội Thể dục Thể thao cấp TP với số lượng 22 môn thi, đến từ các đội tuyển của 30 quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô là ngày hội lớn về phong trào thể dục thể thao quần chúng, là ngày hội của Nhân dân, thông qua đó có thể tuyển chọn được các vận động viên xuất sắc cho phong trào thể dục thể thao chất lượng cao. Chính vì vậy, ngay từ cuối năm 2016, UBND TP đã quan tâm, ban hành kế hoạch triển khai Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô 2017. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu các quận, huyện phải hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 6, muộn nhất là đầu tháng 7/2017. Ngoài ra, Sở VH&TT Hà Nội tiếp tục rà soát chuẩn bị cơ sở vật chất, hoàn thiện nội dung kịch bản, cần thiết thì bổ sung dụng cụ, trọng tài cho các môn thi đấu, cũng như kịch bản của chương trình khai mạc, bế mạc đại hội; với tinh thần đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và hiệu quả.