Đại hội XX của Trung Quốc khai mạc sáng nay (16/10)

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được tổ chức 5 năm một lần, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thường kéo dài khoảng 1 tuần.

Ông Tôn Nghiệp Lễ (Sun Yeli), người phát ngôn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX), cho biết Đại hội XX sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 16 đến 22/10.

Ông Tôn Nghiệp Lễ (Sun Yeli), người phát ngôn Đại hội XX Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Ông Tôn Nghiệp Lễ (Sun Yeli), người phát ngôn Đại hội XX Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc Đại hội XX sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân vào lúc 10h sáng 16/10 (9h theo giờ Việt Nam).

Được tổ chức 5 năm một lần, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thường kéo dài khoảng 1 tuần. Tại đại hội lần này, khoảng 2.300 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tề tựu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh để bầu chọn ban lãnh đạo đảng trong 5 năm tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 15/10, trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX, ông Tôn Nghiệp Lễ cho biết Bắc Kinh “sẵn sàng tiếp tục làm việc với sự chân thành cao nhất và nỗ lực hết sức để đạt được hòa bình, thống nhất đất nước ”. 

Đại hội XX dự kiến sẽ vạch ra chương trình nghị sự quốc gia trong 5 năm tới, trong đó có việc xây dựng “một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại về mọi mặt”.

“Chúng tôi có sự tự tin, quyết tâm và khả năng đáp ứng các mục tiêu mới và tạo ra những điều kỳ diệu lớn hơn trên con đường phía trước," ông Tôn nói. 

Ông nói thêm, Trung Quốc sẽ tăng cường cải cách bên cung ứng để củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu và đảm bảo sự tăng trưởng liên tục của quốc gia.

Bảo vệ các biện pháp chống đại dịch kiên quyết của Bắc Kinh, ông Tôn cho rằng nói rằng đại dịch và những thách thức liên quan là một thực tế mà Trung Quốc phải đối mặt.

Ông cho biết chính sách của Trung Quốc là chiến lược hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất trong việc đối phó với đại dịch ở nước này.

“Với những thay đổi của tình hình dịch bệnh và sự hiểu biết sâu sắc hơn về virus… các chiến lược và biện pháp phòng chống và kiểm soát của chúng tôi sẽ trở nên khoa học hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn", ông Tôn khẳng định. 

Theo người phát ngôn Đại hội XX, Trung Quốc đã thực hiện "các biện pháp đau đớn" trong cuộc chiến chống tham nhũng trong thập kỷ qua. 

Ông nói: “Cuộc chiến chống tham nhũng đã thắng lợi và được củng cố rất nhiều, nhưng tình hình vẫn còn gay gắt và phức tạp”, ông Tôn cho biết và khẳng định quyết tâm “kiên cường "đánh hổ, bắt ruồi" và "săn cáo" " của các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng.