Đại sứ Osius nêu bật hợp tác lịch sử giữa Việt - Mỹ

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đầu tháng này, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã thăm Tân Trào, một khu di tích lịch sử mang tính biểu tượng của sự hợp tác Việt - Mỹ tại tỉnh Tuyên Quang.

Tân Trào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Minh phối hợp với Cơ quan công tác chiến thuật Mỹ (OSS) chiến đấu chống lại các lực lượng của Phe Trục chiếm đóng trong Thế chiến II.
 Đại sứ Osius và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hải Anh tại lán Nà Nưa.
Tại Tân Trào, nhân viên OSS đã đào tạo lực lượng du kích Việt Minh, chia sẻ thông tin tình báo, cung cấp cho Việt Minh đạn dược và thuốc, và thậm chí trao cho Chủ tịch Hồ Chí Minh bản sao Tuyên ngôn độc lập của Mỹ phục vụ cho việc nghiên cứu thảo văn bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quân đội Việt Minh cũng đã cứu sống các phi công Mỹ bị bắn rơi trong khu vực này. 
 Đại sứ Osius chia sẻ câu chuyện của các viên chức Cơ quan công tác chiến thuật Mỹ (OSS), trong đó có Henry Prunier và thiếu tá Allison Thomas từng làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tân Trào đánh dấu mốc hợp tác vàng son trong quan hệ Việt - Mỹ, khi Mỹ là quốc gia ủng hộ chính trong phong trào độc lập và chủ quyền của Việt Nam.  
Trước khi thăm Tân Trào, Đại sứ Osius đã gặp gỡ với Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng và các lãnh đạo tỉnh để tìm hiểu về các ưu tiên phát triển cũng như các di sản thiên  nhiên và văn hóa của tỉnh. Trong cuộc gặp gỡ, Đại sứ Osius  cũng chúc mừng lãnh đạo tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, có sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Trước đó, Đại sứ Ted Osius và đoàn công tác của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã tới thăm tỉnh Hà Giang vào các ngày 1 - 4/3 để đạp xe và khám phá các địa danh văn hóa, lịch sử và di sản thiên nhiên.