Đắk Nông sẽ thu hồi hơn 4.500ha đất để triển khai 235 dự án trong năm 2022

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong năm 2022, tỉnh Đắk Nông sẽ thu hồi hơn 4.500ha đất để thực hiện 235 dự án. Trong đó, 170 dự án chuyển tiếp năm 2021 với khoảng 3.150ha và 65 dự án mới, hơn 1.380ha.

Đắk Nông sẽ thu hồi hơn 4.500ha đất trong năm 2022. (Ảnh: Ngô Minh Phương).

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc hôm 15/12. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh này đã thông qua 24 Nghị quyết với một số nghị quyết đáng chú ý như: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022…
Theo danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh, năm 2022, Đắk Nông có 235 dự án cần thu hồi đất đăng ký thực hiện. Trong đó, có 65 dự án đăng ký mới với tổng diện tích hơn 1.380ha và  170 dự án chuyển tiếp từ năm 2021, với tổng diện tích hơn 3.150ha.
Trong đó, có một số dự án đáng chú ý như, dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 hơn 400ha; dự án hồ bùn sau tuyển rửa quặng của Nhà máy Alumin Nhân Cơ hơn 200ha; dự án Khu đô thị mới lửa và nước Đắk R’tih với hơn 750ha; dự án Khu đô thị mới thung lũng xanh Nghĩa Phú và dự án Khu đô thị mới cửa ngõ Nghĩa Phú với tổng diện tích hơn 90ha...
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có một số dự án tái định cư cho người dân bị thu hồi đất tại huyện Đắk R’Lấp với tổng diện tích hơn 45ha; một số dự án đô thị mới tại TP Gia Nghĩa với tổng diện tích hơn 450ha…
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, trong năm 2021, địa phương có tổng cộng 270 dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng. Trong đó, có 172 công trình dự án đã và đang thực hiện chiếm tỷ lệ gần 64%. Tỉnh cũng có 75 dự án chưa thực hiện, xin chuyển tiếp sang năm 2022 và 23 dự án không thực hiện, xin hủy bỏ.