Kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Báo chí:

Dẫn dắt chuyển đổi số đối với các cơ quan báo chí

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là một trong những nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh hùng đưa ra cho Cục Báo chí nhân Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập (16/7/2003 - 16/7/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Hôm nay (19/7), tại Hà Nội, Cục Báo chí đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập (16/7/2003 - 16/7/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Dự Lễ Kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan báo chí, nguyên lãnh đạo các thời kỳ của Cục Báo chí và Bộ TT&TT cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc khẳng định, 16/7/2003 là cột mốc quan trọng thể hiện tầm nhìn của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin thời kỳ này đối với vấn đề quản lý nhà nước về báo chí khi thành lập Cục Báo chi. Trong suốt 20 năm qua, mặc dù cơ cấu tổ chức của Cục có chia tách thành nhiều đơn vị khác nhau nhưng đã dần được hoàn thiện khi chức năng, nhiệm vụ cũng như phạm vi, đối tượng quản lý được mở rộng hơn. Đi kèm với đó là nhiều trọng trách quang trọng, thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước cũng như các thế hệ lãnh đạo của Bộ TT&TT.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phú (ảnh: Thanh Hải).
Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phú (ảnh: Thanh Hải).

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Cục Báo chí đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng thể chế, tạo ra đột phá đối với sự phát triển và quản lý báo chí. Cục đã chủ trì, tham gia xây dựng và ban hành 113 văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác. Có thể kể đến như: Luật báo chí 2016; Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025... Từ đó góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo báo chí Việt Nam đi theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Đáng chú ý, từ năm 2019 đến nay, với việc Cục Báo chí thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực của mình đã giúp báo chí tạo được sự đồng thuận xã hội và động lực phát triển kinh tế cho đất nước. Việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí đã giúp các cơ quan báo chí đi vào nề nếp và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Các sai phạm như không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, báo hóa tạp chí ... liên tục được chấn chỉnh và xử lý mạnh tay, từ đó khiến tình trạng trên dần hạn chế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo Cục Báo chí  (ảnh: Thanh Hải).
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo Cục Báo chí  (ảnh: Thanh Hải).

Cũng theo Cục trưởng Cục Báo chí, với việc Thủ tướng Chính đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vào tháng 4/2023, cùng với đó là Kế hoạch hành động triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí của Bộ TT&TT đã mở ra cơ hội và hướng phát triển cho báo chí. Không chỉ nâng cao tính chuyên nghiệp mà còn thể hiện vai trò chiếm lĩnh không gian mới, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội cũng như đảm bảo chủ quyền trên không gian mạng. Từ đó giúp các cơ quan báo chí phát triển theo hướng hiện đại, tạo nguồn thu mới.

Với tâm thế tự hào về chặng đường 20 năm đã qua, tuy là đơn vị non trẻ nhưng có quá khứ hào hùng, các cán bộ của Cục Báo chí tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự tin tưởng của Nhân dân, với sức mạnh được kết tinh từ truyền thống quý báu của lớp lớp cha anh đi trước, Cục sẽ vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, ông Lưu Đình Phúc khẳng định.

Trong dịp này, Cục trưởng Cục Báo Chí Lưu Đình Phúc đã được trao Huân chương Lao động hạng ba. Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã biểu dương cao những thành tích, kết quả công tác mà Cục Báo chí đã đạt được trong thời gian qua. Quản lý nhà nước về báo chí vừa qua nặng về quản lý nhưng lại nhẹ về phát triển, cần nhìn nhận phát triển cũng là cách để quản lý tốt hơn. Có phát triển mới sống được tử tế, có phát triển mới thêm nguồn lực để quản lý. Nếu chúng ta không làm tốt phần phát triển thì báo chí sẽ bị thị trường hóa, tư nhân hóa, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh: Thanh Hải).
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh: Thanh Hải).

Quản lý báo chí cần phải có công cụ giám sát toàn diện thông qua công nghệ. Cơ quan quản lý phải "nhìn online" để sớm phát hiện ra vấn đề, từ đó nhắc nhở kịp thời nhằm tránh sai sót. Không chỉ vậy, để thực hiện quản lý nhà nước tốt phải chú trọng thể chế, cần phải rõ ràng, tường minh, đối với xử phạt phải cụ thể, nghiêm minh và đủ sức răn đe.

Lưu ý Cục Báo chí về những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, quy hoạch báo chí về cơ bản đã xong phần sắp xếp, giờ là lúc cần làm rõ báo ra báo, tạp chí ra tạp chí, phải tập trung vào định hướng các cơ quan báo chí đi theo đúng trọng tâm quy hoạch. Cần thể hiện rõ ràng chuyển đổi số, tập trung hiện đại hóa nền tảng công nghệ đối với các cơ quan báo chí. Để làm được điều này Cục Báo chí cần phải đi đầu trong chuyển đổi số, đưa hoạt động của Cục lên môi trường số, công tác quản lý cần kết nối online, không tiếp xúc.

Vai trò chủ đạo của Cục Báo chí là tạo nền tảng cho các cơ quan báo chí phát triển, đáp ứng được yêu cầu mới của đất nước cũng như đảm bảo cho người làm báo có thể sống được lành mạnh. Do đó, Cục Báo chí cần có trách nhiệm giúp đỡ các cơ quan báo chí tìm đầu tư về cơ sở vật chất, công nghệ để không bị tụt hậu so với các doanh nghiệp truyền thông trên thị trường, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu.