Dân đau ốm nhập viện, bác sĩ kê đơn ra ngoài mua thuốc

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cử tri Đà Nẵng phản ánh, họ đau ốm nhập viện thì hầu hết bệnh viện đều thiếu thuốc, vật tư y tế. Bác sĩ ghi đơn thuốc cho bệnh nhân ra ngoài mua.

Thiếu thuốc, vật tư y tế - vấn đề của cả nước

Sáng 13/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV. Tại đây, cử tri đặc biệt quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng trên cả nước. Bên cạnh đó, cử tri cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề nóng, tồn tại trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Một trong những vấn đề mà cử tri rất quan tâm là các bệnh viện hiện nay xảy ra tình trạng thiếu thiết bị y tế và thuốc điều trị. Cử tri Vũ Tiến Dũng (quận Sơn Trà) nêu: “Cử tri chúng tôi đau ốm nhập viện thì hầu hết bệnh viện đều thiếu thuốc, vật tư y tế. Bác sĩ ghi đơn thuốc cho bệnh nhân ra ngoài mua”.

Cử tri Vũ Tiến Dũng nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Quang Hải
Cử tri Vũ Tiến Dũng nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Quang Hải

Từ thực tế trên, cử tri Vũ Tiến Dũng cho rằng, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cần sớm có ý kiến với Bộ Y tế xem xét để các bệnh viện tổ chức đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế phục vụ điều trị cho người dân.

Cũng liên quan đến y tế, cử tri Lê Thọ Truyền (quận Sơn Trà) đề nghị có chính sách chế độ cho đội ngũ y tế để họ yên tâm thực hiện công tác. Bởi lẽ thời gian qua người lao động trong ngành y tế xin nghỉ việc rất nhiều. Đơn cử như Đà Nẵng, trong năm 2021 có 195 người xin nghỉ việc, gồm 86 bác sĩ, 31 điều dưỡng, 18 kỹ thuật y, 60 người làm công việc liên quan đến y tế; trong 6 tháng đầu năm 2022 có 127 cán bộ y tế xin nghỉ việc gồm 55 bác sĩ, 30 điều dưỡng, 6 kỹ thuật y và 36 người làm việc liên quan đến ngành y tế.

Trả lời các ý kiến cử tri nêu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là vấn đề không chỉ cử tri TP mà cả nước cũng hết sức quan tâm. “Vừa qua, Quốc hội, Chính phủ đã đưa ra bàn vấn đề này để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, coi đây là một trong những mặt hạn chế trong công tác điều hành thời gian vừa qua” - ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chính phủ đã có những chỉ đạo rất cụ thể, và chắc chắn tới đây Quốc hội sẽ đưa ra bàn các giải pháp tháo gỡ về vấn đề thiếu thuốc điều trị, vật tư y tế. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày hôm qua (12/10), rất nhiều ý kiến nêu vấn đề này ra và tới đây sẽ thành một chủ đề nghị sự của Quốc hội.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Hải
Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Hải

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, có hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng thiếu vật tư y tế và thuốc điều trị. Đầu tiên là cơ chế, quy định pháp luật chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Thứ hai là tâm lý lo sợ, e ngại trách nhiệm của cán bộ ngành y tế trong việc mua sắm tài sản công, nhất là đối với các trang thiết bị và thuốc.

Cần có chế tài thu hồi tài sản tham nhũng

Tại hội nghị, cử tri Đà Nẵng còn dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề bất cập giao thông, quy hoạch treo, giải tỏa đền bù, tội phạm…

Cử tri Lê Thọ Truyền nêu, quy hoạch treo hiện toàn quốc rất nhiều, ví dụ như ở Đà Nẵng có Ga đường sắt, Làng Đại học… khiến nhân dân khổ sở vô cùng. Vì thế, cần phải có chế độ chính sách, nói phải đi đôi với làm để nhân dân có niềm tin.

Ga Đà Nẵng đang chờ dự án di dời. Ảnh: Quang Hải
Ga Đà Nẵng đang chờ dự án di dời. Ảnh: Quang Hải

Trong khi đó, cử tri Trần Thanh Tâm (quận Sơn Trà) kiến nghị, xây dựng các tuyến đường giao thông phải thẳng, tránh khuất tầm nhìn để giảm tai nạn giao thông.

Hiện nay, các nút giao thông đường sắt với đường bộ mặt đường xấu, gồ ghề gây khó khăn, chậm trễ cho những người tay lái yếu khi đi qua đây nên nguy cơ tai nạn giao thông. Vì thế, cử tri Tâm kiến nghị ngành chức năng phải có giải pháp khắc phục vấn đề này.

Còn cử tri Phùng Quán (quận Ngũ Hành Sơn) nêu, tình hình vi phạm pháp luật hiện nay diễn ra nhiều lĩnh vực trên cả nước, trong đó đáng báo động ở độ tuổi thanh thiếu niên. Đề nghị có kế hoạch tuyên truyền, có chế tài bắt buộc các cháu ở độ tuổi thanh thiếu niên phải đi nghe để giáo dục.

Cử tri Phùng Quán cũng kiến nghị cần có chế tài, sửa đổi để thu hồi tài sản tham nhũng. Bởi nhiều vụ án tham nhũng để quá chậm, thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn ít so với thất thoát.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những ý kiến cử tri và cho biết sớm tập hợp để có những kiến nghị lên Trung ương.