Đan Phượng: Nhân rộng mô hình thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, thông minh

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/12, UBND huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị trao giải cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” và giới thiệu mô hình “Thôn bích hoạ thôn Thống Nhất” xã Song Phượng.

Theo Ban Chỉ đạo cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” huyện Đan Phượng, việc tổ chức thực hiện cuộc thi đạt được nhiều kết quả quan trọng với sự tham gia tích cực của các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao giải Nhất quý cho các thôn, cụm dân cư.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao giải Nhất quý cho các thôn, cụm dân cư.

Với tiêu chí sáng, hầu hết ngõ, xóm, nhà văn hóa, vườn hoa, nơi công cộng ở các thôn, phố được kiểm tra có hệ thống chiếu sáng. Trong 9 tháng đầu năm, các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố thực hiện xã hội hoá lắp 148 đèn năng lượng mặt trời tại các vườn hoa, khu vui chơi, trục đường làng, ngõ xóm; thay mới 3.600m dây; 242 đèn led với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Tiêu biểu như cụm 7, xã Thọ Xuân lắp 40 đèn năng lượng mặt trời; thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng lắp 120 đèn quanh hồ Văn Chỉ được cài đặt tắt mở tự động…

Về xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, các thôn, phố tích cực trồng cây xanh tại các trục đường chính, nơi công cộng hoặc nơi có điều kiện. Các thôn, cụm dân cư tổ chức 460 buổi vệ sinh môi trường, chỉnh trang thôn, tổ dân phố. Nhiều thôn đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường, nhất là việc thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày của Nhân dân. Hầu hết các thôn, Nhân dân đã mua sắm thùng rác có nắp đậy, hợp vệ sinh môi trường như thôn Ích Vịch, Địch Trung xã Phương Đình; thôn 1 xã Trung Châu, thôn Bãi Tháp xã Đồng Tháp…

Trưởng phòng VH&TT huyện Đan Phượng Phan Công Tính trao khen thưởng cho các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố.
Trưởng phòng VH&TT huyện Đan Phượng Phan Công Tính trao khen thưởng cho các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố.

Với tiêu chí về an toàn, thông minh, hầu hết các thôn được kiểm tra không có ổ dịch lớn xảy ra. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết được đẩy mạnh tuyên truyền bằng mọi hình thức. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 9 tháng đầu năm 2023, các thôn đã lắp đặt hơn 1.200 mắt camera tại ngõ xóm, khu vực công; 35 điểm wifi miễn phí tại nhà văn hoá, nơi công cộng. Đến nay, toàn huyện có 16 Tổ công nghệ số, 129 Tổ công nghệ cộng đồng thôn, cụm dân cư, tổ dân phố với tổng số 1.015 thành viên…

Trưởng phòng VH&TT huyện Đan Phượng Phan Công Tính – Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” đánh giá, những kết quả thông qua cuộc thi đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, mọi người đồng thuận, tích cực tham gia chỉnh trang, vệ sinh môi trường duy trì nền nếp tạo bộ mặt cảnh quan mới văn minh, trật tự, an toàn.

Thời gian tới, huyện Đan Phượng tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành đoàn thể vào cuộc đồng bộ và sự tham gia của Nhân dân xây dựng phong trào “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh”.

Tuyến đường xanh sạch đẹp tại cụm 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng.
Tuyến đường xanh sạch đẹp tại cụm 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác thải tồn đọng, chỉnh trang trước cửa nhà, tại các ngõ, xóm, khu dân cư, tổ dân phố, điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu họp chợ và các điểm công cộng trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị.

Tại hội nghị, UBND huyện Đan Phượng đã trao các giải Nhất quý I/2023 cho thôn An Sơn 2, xã Thượng Mỗ; giải Nhất quý II cho các thôn Thống Nhất, xã Song Phượng; giải Nhất quý III cho cụm dân cư số 8, xã Hạ Mỗ.

Tại hội nghị, huyện Đan Phượng cũng ra mắt mô hình “Thôn bích hoạ Thống Nhất”, xã Song Phượng. Đây là thôn đi đầu trong phong trào xây dựng tuyến đường, ngõ, xóm xanh, sạch, đẹp, an toàn. Thôn có nhiều cách làm hay, sáng tạo để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chỉnh trang, xây dựng cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Kết quả trong quý II đã trồng mới 20 chậu hoa, hàng trăm giỏ hoa; xây dựng thôn bích hoạ với 700m tranh, sơn, quét ve toàn bộ các tường cũ tại các trục đường chính. Lắp đặt dụng cụ vui chơi tại nhà văn hoá để tạo sân chơi cho các cháu thiếu nhi.

Cùng với đó, thôn Thống Nhất còn có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, là một những thôn đi đầu, làm điểm thực hiện mô hình “sức sống từ nhựa tái chế”, đã tạo ra 105 sản phẩm từ vật liệu nhựa. Xây dựng mô hình thôn bích hoạ tạo không gian, điểm nhấn của vùng nông thôn…