Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị: Gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng chuyên môn

Việt An - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/1, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự hội nghị có Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan TP Hà Nội Lương Thị Thu Hiền.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và chuyên môn
Trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà cho biết: Trong năm 2020, Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp với Ban biên tập, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
 Các đảng viên của Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đảng bộ báo đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và chuyên môn. Đẩy mạnh phát triển báo điện tử và báo in để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc.
Trong đó, Báo đã mở các đợt tuyên truyền lớn được đánh giá cao về chất lượng như đợt tuyên truyền về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội...
Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền sâu đậm về Đại hội Đảng các cấp tiếp tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó có Đại hội cấp cơ sở, Đại hội XVII Đảng bộ TP và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng với số lượng trên 1000 tin, bài, video trên các ấn phẩm báo in và điện tử, trong đó đã tổ chức 2 cuộc tọa đàm góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện; triển khai số báo đặc biệt chào mừng Đại hội XVII Đảng bộ TP. Báo đã được tặng Bằng khen về thành tích tham mưu, tổ chức Đại hội XVII Đảng bộ TP.
Từ đầu năm đến nay, Báo đã và đang làm tốt việc tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có các chỉ đạo từ Chính phủ, thành phố, Bộ Y tế, đến ghi nhận tình hình cụ thể tại các địa phương… Bám sát diễn biễn từng thời điểm của dịch, báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều tin, bài, ảnh, videoclip, longform, inforgraphic… trên các ấn phẩm của báo, thông tin kịp thời giúp tăng hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn cả nước và Hà Nội, góp phần hỗ trợ thành phố làm tốt công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, báo cũng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới sau khi dịch được kiểm soát… Tổng số lượng tin bài trên các ấn phẩm trong năm 2020 gần 20.000 tin, bài.
 Chi bộ Khối Nội dung (Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị) được khen thưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. 
Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều nỗ lực quyết tâm xây dựng các Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ, đã luôn bám sát và nắm tình hình các đơn vị được phân công, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị, lĩnh vực phụ trách, cụ thể: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, kiện toàn cán bộ lãnh đạo; quản lý tốt đảng viên; lãnh đạo tốt các tổ chức quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị đã ban hành Kế hoạch 53-KH/ĐUKTĐT ngày 31/1/2020 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020. Đồng thời, triển khai đến các Chi bộ, tổ chức cho các đảng viên đăng ký nội dung học tập, tu dưỡng. 100% đảng viên đã hoàn thành việc đăng ký nội dung học tập, tu tưởng năm 2020. 
Duy trì sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy, Chi bộ, đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị của Báo phù hợp với từng thời gian cụ thể. Đảng ủy, Chi ủy lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, chính trị và tổ chức, công tác cán bộ … Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị luôn nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ báo lần thứ IV, hoàn thành xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy, Chương trình công tác toàn khóa… của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy.
Năm 2020, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra không nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo nào của tổ chức Đảng và đảng viên. Các cấp ủy làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên nhắc nhở đảng viên chấp hành kỷ luật. Chưa phát hiện đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.
Nâng cao chất lượng nội dung chuyên môn gắn với chuyển đổi số
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức khẳng định, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2020, song Báo đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật là tuyên truyền về công tác phòng chống dịch của TP, Đại hội Đảng bộ các cấp TP; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị...
 Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhận định những thuận lợi cũng như thách thức trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy,Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức đề nghị các đảng viên tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đồng chí Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.
Trong công tác chuyên môn, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh đến yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung chuyên môn gắn với chuyển đổi số; tăng cường kinh tế báo chí. "Tự thân mỗi người phải có nhận thức chuyển đổi số, không ngừng bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức mới, nếu không sẽ tụt hậu" – Đồng chí Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh. Ngoài ra, cần quan tâm đến công tác phát triển đảng, bổ sung các nhân tố mới, luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, đặc biệt là mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ. 
Nhân dịp này, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị trao Giấy khen cho Chi bộ Khối Nội dung và 9 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.