Đảng bộ phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy: Nhiều điểm sáng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hòa trong không khí tưng bừng, cả nước ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đang phấn khởi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiều kết quả khả quan
Theo ông Nguyễn Việt Trung – Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Dịch Vọng đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Cụ thể, kinh tế phường phát triển nhanh, đạt mức tăng trưởng ổn định theo đúng định hướng. Tổng thu ngân sách ước đạt 121 tỷ đồng, bình quân đạt 118% kế hoạch năm, tăng 201% so với giai đoạn 2011 - 2015. Hệ thống hạ tầng tiếp tục được TP, quận tập trung đầu tư, chỉnh trang, trở thành điểm sáng đô thị văn minh, hiện đại.
 Toàn cảnh phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ phường Dịch Vọng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng với đó, phường đã triển khai GPMB 21 dự án, diện tích đất thu hồi 9,6ha, với hơn 1.060 phương án bồi thường. Các dự án triển khai đều bảo đảm đúng quy định, công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, không phải tổ chức cưỡng chế trường hợp nào.
Cùng với đó, phường đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 3.394 lao động (bình quân hỗ trợ 680 lao động/năm), đạt 109,6% so với kế hoạch. Hỗ trợ giảm 11 hộ nghèo, sửa chữa nhà cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến đầu năm 2017, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo, cận nghèo...
Tạo sự phát triển bền vững
Theo Bí thư Đảng ủy phường Dịch Vọng Nguyễn Minh Hiếu, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, phường sẽ tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân kinh doanh, DN hoạt động. Đồng thời tiếp tục tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội để phát triển kinh tế.
Cùng với đó, thực hiện quản lý đô thị gắn với nâng cao chất lượng môi trường, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đặc biệt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và tổ chức đoàn thể để đáp ứng yêu cầu phát triển phường Dịch Vọng ngày càng văn minh, hiện đại.
Trong đó, Đảng bộ phường Dịch Vọng đặt ra một số chỉ tiêu như: Thu ngân sách hàng năm hoàn thành chỉ tiêu quận giao. Giảm tỷ suất sinh thô, hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87% trên tổng số hộ gia đình; tổ dân phố văn hóa đạt 75%; tỷ lệ người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên đạt 40%.
Hỗ trợ giải quyết việc làm hàng năm từ 550 - 600 lao động, xóa hộ cận nghèo. Đồng thời, hàng năm, 80% chi bộ và 80% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…