Đảng bộ phường Nhân Chính tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/5, Đảng bộ phường Nhân Chính đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Lưu – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Với tinh thần "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kế thừa và phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Nhân Chính phát triển toàn diện, đồng bộ và từng bước hiện đại", Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản phát triển phường giai đoạn 2020-2025.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nhân Chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI; bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI.

Đại hội thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII: Với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế trên địa bàn được duy trì và tiếp tục tăng trưởng; công tác thu ngân sách đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo chi, tiết kiệm; đầu tư xây dựng cơ bản được cải thiện, bộ mặt đô thị ngày càng văn minh; văn hóa xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nhân Chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả; chất lượng các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền được tăng cường; công tác thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, thực hiện cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phong phú, sâu rộng, đạt nhiều thành tích nổi bật.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát: Tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển ổn định, vững chắc, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch. Phát triển văn hóa , giáo dục, y tế , thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đảm bảo an sinh xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nhân Chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội 

Cùng đó, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, cải thiện môi trường đô thị. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Linh tiếp tục  được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường khóa XXIV. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần