Đảng bộ xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì) đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Những kết quả ấn tượng của nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện dấu ấn rõ nét bằng việc các chỉ tiêu đều vượt cao.

Hoàn thành nhiệm vụ
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp Trần Văn Nam cho biết, nhiệm kỳ qua, nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thanh Trì và sự phối kết hợp giữa các phòng, ban chuyên môn, sự tin tưởng của Nhân dân, đã giúp chính quyền địa phương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, kết quả thực hiện đạt đúng kế hoạch, định hướng, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm 67%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 30%, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 3%.
 Nhân dân và cán bộ xã Ngũ Hiệp vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Cụ thể, trong 5 năm qua tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt gần 3.244 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11%/năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và thủy sản đạt 230 triệu đồng/ha (tăng 75 triệu đồng so với năm 2015, tăng 20 triệu đồng so với nghị quyết đề ra là 210 triệu đồng/ha). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 63 triệu đồng/người/năm, tăng 33 triệu đồng so với năm 2015, vượt 26% so với nghị quyết đề ra.
Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ, trong 5 năm qua tổng giá trị sản xuất đạt gần 2.175 tỷ đồng, tăng 18% so với nhiệm kỳ trước. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 966 tỷ đồng. Đến nay, toàn xã có 27 DN và 239 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong lĩnh vực may mặc, xây dựng, sản xuất đồ gỗ… giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt gần 103 tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã 5 năm qua đạt 24 tỷ đồng (đạt 114% kế hoạch giao). Có 5 dự án xây dựng đường giao thông với tổng kinh phí 74 tỷ đồng đã triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng.
Cũng trong 5 năm qua, mạng lưới dây điện, trạm biến áp, trường học và hệ thống cơ sở vật chất khác được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư mua sắm, xây dựng phục vụ người dân. Công tác nạo vét sông Tô Lịch chảy qua địa bàn đã được thực hiện, đồng thời hoàn thành việc trồng hoa, cây xanh ven bờ sông và các tuyến đường giao thông. Nhiệm kỳ qua, xã Ngũ Hiệp đạt được những kết quả đáng tự hào về phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, an ninh quốc phòng.
Cùng với đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đông đảo người dân tham gia. 100% thôn, tổ dân phố xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã có 5/5 làng, 3/4 tổ dân phố đạt danh hiệu làng, tổ dân phố văn hóa cấp huyện, 91,5% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa cấp huyện, 3/5 trường đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19 hộ, đạt 0,36% (vượt 11% chỉ tiêu nghị quyết đề ra).
Đổi mới để phát triển
Nhờ có sự đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, năm 2013, xã Ngũ Hiệp được TP công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2016, cán bộ và Nhân dân xã được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc. Tiếp đó, năm 2018, xã Ngũ Hiệp được Chủ tịch nước tặng “Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Pháp”.
Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì dự lễ khánh thành và gắn biển công trình trường THCS Ngũ Hiệp.
Cũng trong thời gian qua, UBND xã thực hiện thắng lợi Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Đánh dấu chặng đường gần 60 năm chiến đấu xây dựng và phát triển, xã Ngũ Hiệp đạt được những kết quả quan trọng. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XXVIII thành 4 chương trình công tác toàn khóa, xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Từ chủ trương đúng đắn dựa trên tình hình thực tiễn sẽ là tiền đề tiếp tục giúp Ngũ Hiệp có bước thay đổi.
Đánh giá về sự đổi thay của xã Ngũ Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường khẳng định, những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân xã Ngũ Hiệp đã gặt hái được kết quả to lớn, xứng đáng được ghi nhận.
Cụ thể, chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách đạt kết quả cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp có nhiều khởi sắc, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, quản lý trật tự đô thị được đầu tư có trọng điểm theo đúng hướng đề ra tạo bước chuyển biến mạnh mẽ.
“Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Ngũ Hiệp cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng văn hóa xã hội theo hướng đô thị, hiện đại, đồng bộ bảo đảm hoàn thành các tiêu chí phát triển thành phường và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân” - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì nhấn mạnh.

"Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngũ Hiệp lần thứ XXIX khẳng định quyết tâm, thống nhất hành động để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp, giúp Ngũ Hiệp ngày càng thêm giàu đẹp, văn minh." - Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp Trần Mạnh Tư