Đảng bộ xã Thượng Vực: Truyền thống 75 năm

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

KinhteDothi - Sáng nay 17/6, Đảng bộ xã Thượng Vực (huyện Chương Mỹ) đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên (22/6/1948 – 22/6/2023).

Năm 1947, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ Nhất, công tác xây dựng, phát triển Đảng trên địa bàn xã được đẩy mạnh. Qua đợt phát triển “Lớp đảng viên tháng Tám”, một số nhân tố cách mạng tích cực ở Thượng Lao, Ổ Vực, Đồng Luân được kết nạp Đảng, nâng tổng số đảng viên lên 20 đồng chí. 

Cán bộ đảng viên xã Thượng Vực hân hoan trong ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Chi bộ đầu tiên
Cán bộ đảng viên xã Thượng Vực hân hoan trong ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Chi bộ đầu tiên

 Năm 1948, thực hiện chủ trương về việc hợp nhất các xã nhỏ thành xã lớn, các xã Thượng Lao, Ổ Vực và Đồng Luân sát nhập với 2 xã Thượng Phúc, Hạ Dục (nay thuộc xã Đồng Phú) thành một xã lấy tên là Đại Đồng. Cùng với thành lập xã, ngày 22/6/1948, trên cơ sở số lượng đảng viên và tình hình thực tiễn tại địa phương, Huyện ủy Chương Mỹ quyết định thành lập Chi bộ Đảng xã Đại Đồng gồm 72 đảng viên, do ông Lại Văn Dần giữ chức Bí thư lâm thời.

Tháng 9/1948, Chi bộ Đảng xã tiến hành Đại hội lần thứ Nhất bàn phương hướng, nhiệm vụ trong 2 năm 1948 - 1949 và bầu Ban Chi ủy khóa mới. Đảng viên Lại Văn Cường được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. 

Đảng viên cao niên trong ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Chi bộ đầu tiên
Đảng viên cao niên trong ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Chi bộ đầu tiên

Đầu năm 1954, xã Đại Đồng lại được chia tách thành 2 xã là Đại Đồng và Đồng Phú, Huyện ủy Chương Mỹ đã quyết định thành lập Chi bộ Đảng xã gồm 43 đảng viên. Đến ngày 27/3/1963, Huyện ủy Chương Mỹ quyết định chuẩn y chi bộ Đảng lên thành Đảng bộ xã Đại Đồng với 63 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ; ông Cao Văn Nghiên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy lâm thời.

Sự kiện thành lập Đảng bộ xã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của tổ chức Đảng địa phương. Đây là cơ sở để Đảng bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng đề ra. Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ xã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đảng viên. Ông Cao Văn Nghiên được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, ông Đỗ Văn Mô giữ chức Phó Bí thư.

Các đảng viên Đảng bộ xã Thượng Vực chụp ảnh lưu niệm nhân 75 năm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên
Các đảng viên Đảng bộ xã Thượng Vực chụp ảnh lưu niệm nhân 75 năm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, xã Thượng Vực đã có hàng nghìn lượt người lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 73 người con đã anh dũng hy sinh, 42 thương, bệnh binh đã bỏ một phần xương máu trên các chiến trường, trên 200 gia đình, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và bằng khen các loại, có 5 bà mẹ được truy tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng”…

Từ một xã nghèo, kinh tế chậm phát triển, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, đến nay kinh tế - xã hội xã Thượng Vực đã có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt từ 10 - 13%. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,2 triệu đồng; 2/3 nhà trường đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,83%. 

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ tặng hoa chúc mừng xã Thượng Vực nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ tặng hoa chúc mừng xã Thượng Vực nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên

Từ khi thành lập chi bộ với 72 đảng viên, đến nay Đảng bộ Thượng Vực đã có 241 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ, có 74 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng các loại. Mỗi năm Đảng bộ xã kết nạp kết nạp từ 4 - 6 đảng viên mới.

Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội luôn được củng cố vững mạnh, hoạt động có nhiều đổi mới. Với những nỗ lực của Đảng bộ, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân trong xã, năm 2016 Nhân dân và cán bộ xã Thượng Vực được UBND TP Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về Nông thôn mới; Đảng bộ tiếp tục đề ra chỉ tiêu phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024...