Dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tản Viên Sơn tại đền Thượng

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/12 (tức mùng 6 tháng 11 âm lịch), UBND huyện Ba Vì đã tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa của Đức Thánh Tản Viên Sơn năm 2020 tại di tích đền Thượng.

Nghi lễ rước kiệu chính thức được khôi phục từ Lễ dâng hương năm 2020. (Ảnh: Quý Nguyễn).

Tham dự buổi lễ có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng lãnh đạo huyện Ba Vì và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Đây là hoạt động văn hóa truyền thống mang ý nghĩa nhân văn và tâm linh sâu sắc; thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Ba Vì, tỏ lòng ngưỡng kính Đức Thánh và tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng tấu sớ, báo cáo với Đức Thánh Tản Viên Sơn, năm qua, nhờ sự che chở, phù hộ của Đức Thánh Tản Viên Sơn mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Ba Vì đã gặt hái nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, thiên tai, dịch bệnh không xảy ra, mùa màng tốt tươi, mưa thuận gió hòa, phúc thái dân an, kinh tế phát triển ổn định.
Công tác chuẩn bị cho Lễ dâng hương Tản Viên Sơn Thánh trên Đền Thượng. (Ảnh: Quý Nguyễn).

Năm 2020, cùng chung bối cảnh với toàn TP Hà Nội cũng  như cả nước, kinh tế - xã hội của huyện Ba Vì chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19 cũng như thiên tai làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển chung của huyện Ba Vì.
Tuy nhiên, dưới ánh sáng Nghị quyết của Đảng các cấp, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ba Vì đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất ước đạt 30.600 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới có thêm 3 xã về đích.
Các mặt công tác về thương mại, dịch vụ, du lịch; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; khoa học - công nghệ được quan tâm phát triển; Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, nước sạch nông thôn được chú trọng triển khai; thu ngân sách đạt cao nhất từ trước tới nay với tổng thu trên 402 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác tiếp dân, thanh tra, tư pháp; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; Thi đua khen thưởng; an ninh - quốc phòng được tập trung thực hiện.
Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng tấu sớ báo cáo với Đức Thánh Tản Viên Sơn về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2020. (Ảnh: Quý Nguyễn).
Trong Lễ dâng hương năm nay, Ban Tổ chức đã thực hiện đầu đủ các nghi lễ truyền thống từ khai mạc, rước kiệu lễ từ Vườn quốc gia lên đền Thượng, tấu sớ, dâng Chúc văn với nghi thức truyền thống và với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa, đây sẽ là hoạt động tín ngưỡng điển hình về tục thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn.
Trước đây, kỷ niệm ngày hóa của Đức Thánh chưa tổ chức lễ dâng hương một cách bài bản và quy mô như hiện nay, chỉ thắp hương, dâng lễ đơn giản, chưa tạo được sức ảnh hưởng và thu hút Nhân dân đến dâng lễ và chiêm bái.
Theo truyền thuyết của Nhân dân địa phương, hàng năm, vào ngày mùng 6 tháng 11 âm lịch là ngày hóa của Đức Thánh Tản Viên Sơn để nhớ tới công lao, ân đức của Ngài, huyện Ba Vì đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.