"Đạo chích" cắt mái tôn chui vào cửa hàng cầm đồ trộm cắp

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với ý đồ trộm cắp tài sản, Công đã trèo cây leo lên mái nhà, tháo ốc vít rồi dùng kéo cắt mái tôn để chui vào bên trong nhà "khoắng" đồ...

Ngày 17/10, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1990, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 26/9, với mục đích trộm cắp tài sản, Công đeo găng tay, mang theo kéo, tay công, xà cầy, xuất phát từ nhà trọ ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đi tìm nhà nào sơ hở. Khi đến phố Nguyễn Khánh Toàn, phát hiện cửa hàng cầm đồ F88, Công đã trèo lên cây rồi leo lên mái nhà, đối tượng dùng tay công tháo ốc vít rồi dùng kéo cắt mái tôn để chui vào bên trong.
 Đối tượng Công và dụng cụ gây án.
Tại đây, Công dùng xà cầy phá két sắt, lấy đi 5 chiếc điện thoại di động, 3 sợi dây chuyền vàng. Không dừng lại ở đó, Công tiếp tục cậy tủ ở tầng 2 lấy trộm 3 chiếc máy tính các loại. Gây án xong, đối tượng theo lối cũ thoát ra ngoài. Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, đối tượng mang đi bán được 70 triệu đồng.
Sau khi nhận được trình báo, Công an quận Cầu Giấy vào cuộc điều tra, quá trình điều tra, lực lượng Công an quận Cầu Giấy đã xác định và bắt giữ Nguyễn Văn Công.
Khai nhận tại cơ quan công an, ngoài vụ việc trên, Công khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn phường Quan Hoa.
Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ.