"Đạo kinh doanh" lọt Top 10 cuốn sách đáng đọc

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ bình chọn đề cử sách hay năm 2023 do Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thực hiện, cuốn sách “Đạo kinh doanh” của doanh nhân trẻ Nguyễn Anh Dũng lọt vào Top 10 quyển sách kinh doanh đáng đọc năm 2023.

Năm 2018, với lý tưởng và ước mơ được “Thức tỉnh mục đích sống” cho hàng triệu độc giả Việt Nam, doanh nhân trẻ Nguyễn Anh Dũng đã sáng lập thương hiệu SBOOKS - làm sách để lan tỏa trí tuệ. “Đạo kinh doanh”là cuốn sách anh ghi lại hành trình khởi nghiệp đầy gian nan ấy, đúc kết từ những bài học, từ những trải nghiệm của chính mình.

Nguyễn Anh Dũng và bìa cuốn sách "Đạo kinh doanh" được trưng bày tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.
Nguyễn Anh Dũng và bìa cuốn sách "Đạo kinh doanh" được trưng bày tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về cuốn sách, tác Nguyễn Anh Dũng bày tỏ: “Kinh doanh với tôi không đơn thuần là mua bán, đáp ứng cung cầu, mà còn là sự phụng sự. Đó là lý do tại sao tôi lựa chọn sách - một sản phẩm văn hóa nghệ thuật”.

Với mục đích giới thiệu 7 triết lý kinh doanh quan trọng nhất được các doanh nhân từ cổ chí kim áp dụng để thành công, tác giả Nguyễn Anh Dũng còn chia sẻ những suy tư cá nhân: “DN thực chất là một cỗ máy được vận hành sao cho có thể tạo ra được khách hàng - những người có nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Mọi hoạt động của DN về cơ bản là tìm kiếm, thu hút và giữ chân khách hàng”.

Đọc Đạo kinh doanh người khởi nghiệp rút ra bài học: “Sản phẩm không phải là thứ để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sản phẩm là phương tiện mang đến kết quả cho khách hàng, và qua đó doanh nhân mới có được lợi nhuận”.

Bên cạnh đó, tác giả cũng giới thiệu cho bạn đọc giải pháp hữu hiệu mà anh tâm đắc, học hỏi được từ những người đi trước.