Đào Tố Loan mơ ước tên mình được gắn với nhạc của nhạc sĩ Văn Cao

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Giọng ca opera số 1 Việt Nam vừa ra mắt CD vol2 “Mùa Xuân đầu tiên” gồm 7 nhạc phẩm của nhạc sĩ Văn Cao. Đây là dự án ra đời nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị nhạc sĩ tài năng và là sản phẩm âm nhạc để Đào Tố Loan khẳng định con đường riêng.

Ca sĩ Tùng Dương có nhận xét: Đào Tố Loan là một nghệ sĩ thực thụ. Không chỉ là một vocalist của dòng nhạc opera, mà với sự khổ luyện Loan đã chứng minh sự đam mê, cháy bỏng yêu nghề hết mình. Chính vì vậy, thời gian gần đây trong liveshow cá nhân của Tùng Dương, Đào Tố Loan xuất hiện với vai trò khách mời biểu diễn.

Năng lực của Đào Tố Loan thể hiện chính ở sự vươn trong hoàn cảnh khó khăn lên của người nghệ sĩ này. Sinh ra trong gia đình không ai làm nghệ thuật, mẹ mất sớm (từ khi còn 6 tuổi), 3 chị em gái nửa ngày đi làm thuê, nửa ngày đến trường nhờ sự giúp đỡ của thầy cô. Tố Loan vẫn nhớ gia đình sinh sống ở trên một quả đồi tại tỉnh Thái Nguyên. Hàng xóm cận kề nhất là ở quả đồi kế bên. Thế nhưng có những đêm chị gái thứ 2 lên cơn co giật, cô gái nhỏ Tố Loan đã băng qua bóng tối chạy sang nhà hàng xóm nhờ được giúp đỡ.

Do hoàn cảnh khó khăn, Đào Tố Loan bắt đầu theo học hệ Trung cấp - Học viện Quốc gia Việt Nam khá muộn so với các nghệ sĩ khác.
Do hoàn cảnh khó khăn, Đào Tố Loan bắt đầu theo học hệ Trung cấp - Học viện Quốc gia Việt Nam khá muộn so với các nghệ sĩ khác.

20 tuổi bước vào học hệ Trung cấp – Học viện Quốc gia Việt Nam, với nhiều người đó là độ tuổi muộn của sự bắt đầu, nhưng với Tố Loan vẫn là may mắn để sau này cô nỗ lực gặt hái thành công tiếp theo. Nhờ sự giúp đỡ, động viên của người bạn trai – bây giờ là chồng cô, sự hỗ trợ của chị gái và những đêm chạy sô đi hát kiếm tiền ở các phòng trà tại Hà Nội, Tố Loan đã có thể theo đuổi nghiệp cầm ca bằng những chương trình đào tạo bài bản.

Vừa học vừa đi làm nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, sự động viên hỗ trợ của bạn trai và chị gái cô ca sĩ Đào Tố Loan đã vươn lên để gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá trong âm nhạc
Vừa học vừa đi làm nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, sự động viên hỗ trợ của bạn trai và chị gái cô ca sĩ Đào Tố Loan đã vươn lên để gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá trong âm nhạc

Năm 2011, cô giành giải Nhất Sao Mai; Năm 2014, giành được cả hai giải Nhất và giải Khán giả bình chọn tại Hội thảo Opera Lidal North ở Nhà hát Opera Oslo; Năm 2018 là giải nhất Cuộc thi Opera Đông Nam Á tại Singapore; Năm 2019, cô đoạt Huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc và giải Nhì cuộc thi Opera Việt Nam; Năm 2021 cô giành giải Ba bảng Chuyên nghiệp của cuộc thi Âm nhạc Quốc tế MAP (MAP – IMC), được tổ chức từ Los Angeles Mỹ… Cũng chính nhờ tài năng mà Đào Tố Loan có những suất đi du học thanh nhạc ở Đức, Áo Nauy.

Nhiều nghệ sĩ đánh giá Đào Tố Loan đang là giọng opera số 1 của Việt Nam hiện nay.
Nhiều nghệ sĩ đánh giá Đào Tố Loan đang là giọng opera số 1 của Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, phải khẳng định rằng sau Sao Mai 2011, Tố Loan mải mê cho việc học tập, tham gia vào các dự án opera mà quên mất các sản phẩm âm nhạc cho cá nhân mình. Chính vì vậy, CD vol2 “Mùa Xuân đầu tiên” như một sự bắt đầu của Đào Tố Loan ở chặng đường mới: Hát các nhạc phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng nhưng sẽ mang đúng phong cách của Đào Tố Loan.

Bên cạnh việc tham gia vào các vai chính của các vở nhạc kịch opera, Đào Tố Loan dự định sẽ thực hiện các dự án âm nhạc cá nhân , bắt đầu từ năm 2023.
Bên cạnh việc tham gia vào các vai chính của các vở nhạc kịch opera, Đào Tố Loan dự định sẽ thực hiện các dự án âm nhạc cá nhân , bắt đầu từ năm 2023.

Đào Tố Loan cũng nói rằng “mình muốn thử sức, mở mang tầm mắt, xem mình có thể làm những gì, đến đâu. Khi học opera tôi luôn tâm niệm học thật tốt chỉ để hát Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9, An Thuyên... cho thật hay”. Chính vì vậy, sau CD âm nhạc gồm những tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao, Đào Tố Loan tham vọng sẽ có những sản phẩm âm nhạc với các nhạc sĩ nổi tiếng khác.

 

Đào Tố Loan hiện là giọng ca nổi bật của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, từng đảm nhận những vai chính trong các vở nhạc kịch lớn của nhà hát như Cô Sao, Lá đỏ, Những người khốn khổ... Cô cũng là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Đào Tố Loan chọn bắt đầu cho các dự án riêng ở cái tuổi không còn trẻ. Nhưng nữ ca sĩ cho rằng “không có sự khởi đầu nào là muộn và muộn có khi lại là chắc chắn”. Những khóa đào tạo tại Áo, Đức và Nauy đã giúp cô mở mang nhiều kiến thức, tư duy và thẩm mỹ âm nhạc với Opera, chinh phục được nhiều kỹ thuật khó và đó là lợi thế để Đào Tố Loan chinh phục khán giả của riêng mình bằng các bài hát đã đi cùng năm tháng.