Đầu năm 2023, cả nước có hơn 3.000 người thương vong vì tai nạn giao thông

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Về tình hình tai nạn giao thông quý I năm 2023, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người. Tai nạn giao thông đầu năm giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Chiều 6/4, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng nhiệm vụ trong quý II năm 2023, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết, trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người.

Với số liệu trên, so với cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 428 vụ (-15,43%), giảm 258 người chết (-15,23%), giảm 148 người bị thương (-8,57%). Trong đó, đường bộ xảy ra 2.319 vụ, làm chết 1.417 người, bị thương 1.574 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 424 vụ (-15,46%), giảm 230 người chết (-13,96%), giảm 145 người bị thương (-8,44%).      

Trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông.
Trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông.

Về nguyên nhân, số liệu tổng hợp cho thấy: 14,71% do người điều khiển phương tiện đi sai làn đường, phần đường; 7,71% do chuyển hướng không chú ý; 0,26% do dừng đỗ sai quy định; 3,83% do vượt xe sai quy định;

2,16% do sử dụng rượu bia, chất kích thích có cồn; 2,11% do người đi bộ sang đường sai quy định; 1,72% do vi phạm tốc độ; 0,18% do sử dụng ma túy, chất gây nghiện; 0,09% do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; 0,04% do công trình giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn; 32,95% các nguyên nhân khác và 34,23% chưa khác định được nguyên nhân.

Đường sắt xảy ra 20 vụ, làm chết 13 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ (11,11%), tăng 1 người chết (8,33%), giảm 2 người bị thương (-33,33%).

Đường thuỷ xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 0. So với cùng kỳ  năm trước giảm 8 vụ (-66,67%), giảm 21 người chết (-84%), giảm 1 người bị thương (-100%).

Hàng hải xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 0. So với cùng kỳ tăng 2 vụ (200%), giảm 8 người chết và mất tích (-80%), số người bị thương không thay đổi (0/0).      

Về lĩnh vực hàng không dân dụng đã nhận 100 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 23 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn (02 mức C và 21 mức D), không xảy ra sự cố nghiêm trọng. So với cùng kỳ năm 2022 tăng 35,3% tổng số tai nạn, sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn.

Theo đánh giá, trong 3 tháng đầu năm 2023, có 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó 14 địa phương giảm trên 40% số người chết là: Đà Nẵng, Đắk Nông, Long An, Cà Mau, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Tiền Giang, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Giang, Lai Châu.

Đặc biệt, Đà Nẵng, Đắk Nông, Long An và Cà Mau giảm trên 60% số người chết do tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, số người chết do tai nạn giao thông tại các TP lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được kéo giảm sâu so với cùng kỳ cả về tỷ lệ phần trăm và số lượng tuyệt đối.

Tuy nhiên, vẫn còn 16 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2022, trong đó 11 tỉnh tăng trên 20% là: Thái Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Hà Giang, Tây Ninh, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn và Sơn La. Trong đó, 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên là: Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn và Sơn La.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Cục Hàng Hải Việt Nam và Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 20 - 26/1/2023), toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và 111 người bị thương. So với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 12 vụ (-7,3%), giảm 03 người chết (-3,3%) và tăng 08 người bị thương (+8%).