Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giải quyết các nhiệm vụ khó

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn lưu ý lãnh đạo huyện và các xã đẩy nhanh giải quyết một số vướng mắc của huyện trong thực hiện các dự án chậm tiến độ, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án để ổn định cuộc sống của người dân.

Chiều 3/5, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện dân chủ trên địa bàn hai xã Mê Linh, Liên Mạc (huyện Mê Linh).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.

Khắc phục được tình trạng xa dân

Báo cáo của xã Mê Linh cho thấy, trong thời gian qua, việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó, đã góp phần khắc phục tình trạng xa dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Theo đó, xã đã thực hiện dân chủ trong công khai tài chính, quản lý tài sản công, bảo vệ môi trường; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nổi bật, UBND xã đã niêm yết công khai 512 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất dịch vụ và niêm yết công khai tại UBND xã và nhà văn hóa các thôn để Nhân dân được biết. Đến nay không có bất cứ phản ánh, kiến nghị nào.

Trong khi đó, tại xã Liên Mạc, các nội dung về: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất; chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hằng năm; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; xây dựng cơ sở hạ tầng; phương án quy hoạch khu dân cư… đều có sự tham gia, xin ý kiến của Nhân dân thông qua các hội nghị của Đảng ủy, Chi bộ thôn, các tổ chức chính trị - xã hội.

Hằng năm, Ban Công tác Mặt trận cũng phối hợp với trưởng thôn tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân tại các thôn để công khai kết quả thực hiện các nội dung nghị quyết và bàn về mức đóng góp các loại quỹ, quy ước của thôn để người dân thảo luận. Việc bầu trưởng thôn, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đều được thực hiện đúng quy định. Những kết quả đạt được đã góp phần đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua, giữ vững an ninh và xây dựng xã vững mạnh, toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Đại diện cán bộ cơ sở phát biểu tại buổi kiểm tra. 
Đại diện cán bộ cơ sở phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Nâng cao nhận thức trong thực hiện quy chế dân chủ

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đánh giá cao những kết quả mà huyện Mê Linh nói chung và hai xã (Liên Mạc, Mê Linh) đã đạt được trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng lưu ý lãnh đạo huyện và các xã đẩy nhanh giải quyết một số vướng mắc của huyện Mê Linh trong thực hiện các dự án chậm tiến độ, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án để ổn định cuộc sống của người dân.

Để việc triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả, tránh hình thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu, huyện Mê Linh và các xã cần phát huy vai trò cánh tay nối dài của các Chi bộ thôn, cơ sở. Nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đoàn viên, hội viên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để qua đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm khẳng định sẽ đẩy mạnh thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi triển khai các nhiệm vụ chính trị được TP giao.