Đề cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phụ nữ Thủ đô ngày càng khẳng định vị thế vững chắc và là một trong những nguồn lực quan trọng để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ phát động “Tuần lễ áo dài” năm 2024.
Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ phát động “Tuần lễ áo dài” năm 2024.

Phụ nữ Thủ đô chiếm trên 50,4% dân số, đóng góp gần một nửa lực lượng lao động, có mặt trong mọi lĩnh vực, ngành nghề.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và nét đẹp thanh lịch, đảm đang, phụ nữ Thủ đô ngày càng khẳng định vị thế vững chắc và có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Đặc biệt là trong việc xây dựng Thành phố hòa bình, sáng tạo, trong đó có các hoạt động tập trung, điểm nhấn có sức lan tỏa trong cả nước, là nhiệm vụ cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, Hội LHPN TP Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng, thực hiện giá trị, chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ mới. Trong đó, đã tổ chức hiệu quả phong trào thi đua chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và các ngày lễ lớn với các hoạt động phong phú, sáng tạo, nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả; Tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn, có sức lan tỏa, tôn vinh nét đẹp thanh lịch - văn minh của phụ nữ Thủ đô; Chủ động tham mưu đề xuất chính sách và thực hiện tốt các đề án, kế hoạch giai đoạn do UBND TP phê duyệt, hỗ trợ cho sự phát triển của phụ nữ.

Chương trình nghệ thuật “Hương sắc Áo dài Việt” nằm trong chương trình "Tuần lễ Áo dài" do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. 
Chương trình nghệ thuật “Hương sắc Áo dài Việt” nằm trong chương trình "Tuần lễ Áo dài" do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. 

Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ: Xác định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ tiến hành thường xuyên, Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung xây dựng, bồi đắp giá trị gia đình, lấy gia đình làm nền tảng để khôi phục, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội.

Trước đây, hình ảnh phụ nữ Việt Nam được khắc họa với hình tượng giàu đức hy sinh, tảo tần, lam lũ song cũng rất kiên trung, bất khuất. Ngày nay, bên cạnh những phẩm chất đẹp đẽ và cao quý đó, có thêm sự tiến bộ, phát triển mới gắn liền với những đổi thay của đất nước, xã hội. Đó là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, năng động, nhân hậu: có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có kỹ năng tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng; nhạy bén với cái mới nhưng vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống với vai trò của người mẹ, người vợ, người con trong gia đình.

 

Năm 2024, Hội LHPN TP Hà Nội phấn đấu mỗi quận, huyện, thị xã và cơ sở có 1 công trình phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; phấn đấu toàn thành phố xây, sửa 70 mái ấm tình thương; hỗ trợ 700 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; trồng mới 7.000 cây xanh, cây ăn trái; đảm nhận 1.200 đoạn đường/ tuyến phố bích họa, nở hoa kiểu mẫu, di tích lịch sử, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch đẹp…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, toàn hội đã thực hiện nhiều mô hình, phần việc, hành động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em.

Nổi bật là các cấp Hội đã trao tặng 161 mái ấm tình thương, với tổng kinh phí 7,06 tỷ đồng; thực hiện 1.200 đoạn đường/tuyến phố nở hoa kiểu mẫu; giúp đỡ 850 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; giúp 4.032 hộ phụ nữ nghèo/cận nghèo/ hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, nâng cao mức sống; 3.546 gia đình hội viên được giúp đỡ hỗ trợ đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn minh hạnh phúc”...

Hội LHPN TP Hà Nội phát động Tết trồng cây năm 2024. 
Hội LHPN TP Hà Nội phát động Tết trồng cây năm 2024. 

Ngoài ra, Hội LHPN TP Hà Nội đã triển khai sâu rộng các chương trình an sinh xã hội, chăm lo thiết thực cho phụ nữ và trẻ em; Chỉ đạo triển khai nhiều mô hình mới phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế; Tiếp tục các hoạt động đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ…

Để triển khai Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy hiệu quả, khẳng định vị trí quan trọng của phụ nữ, thời gian tới, Hội LHPN TP các cấp sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo cho hội viên, phụ nữ thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực như: chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”,…

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, Hội LHPN Hà Nội sẽ tổ chức Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2024, với mục đích tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô về truyền thống của phong trào phụ nữ quốc tế, truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình…

Ngoài ra, Hội LHPN Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả đề án Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ”. Tiếp tục khơi dậy tiềm năng của phụ nữ Thủ đô trong tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay.

 

Vừa qua, Hội LHPN phường Gia Thụy quận Long Biên tổ chức ra mắt 2 mô hình tuyến “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” tại chi hội phụ nữ TDP 12 (Ngách 564/32/11, 564/55/14) và 1 mô hình "tuyến ngõ Đèn, Hoa" tại chi hội phụ nữ TDP 11 (ngõ 564/20). Sau khi ra mắt các mô hình đã mang lại khung cảnh khang trang, sạch đẹp và tinh thần vui tươi, phấn khởi cho nhân dân sinh sống tại tuyến ngõ đồng thời đây cũng là những mô hình đầu tiên của Hội LHPN phường Gia Thụy thực hiện chủ đề năm của quận Long Biên năm 2024 "Hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số".