Đề nghị Bộ Giao thông cải tạo “điểm đen” TNGT trên đèo Lò Xo

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đề nghị trên được UBND tỉnh Kon Tum gửi đến Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trong ngày 19/6.

Trong Văn bản số 1574 do ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký gửi Bộ GTVT nhấn mạnh, việc cải tạo “điểm đen” TNGT trên đèo Lò Xo, đoạn đi qua địa phận tỉnh này nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đặc biệt là hạn chế TNGT.
 Chiếc xe khách lao xuống vực tại đèo Lò Xo vào ngày 16/6 (Ảnh: Đình Văn)
Theo UBND tỉnh Kon Tum, tính từ đầu năm 2018 đến nay, chỉ riêng trên đèo Lò Xo, đoạn qua địa phận tỉnh Kon Tum đã xảy ra 2 vụ TNGT liên quan đến xe khách bị lật và lao xuống vực, khiến 4 người chết và 38 người bị thương.
Trong đó, ngày 1/3, một ô tô khách giường nằm đã lao xuống vực tại Km 1419 + 500 khiến một người chết và 19 người bị thương. Đến ngày 16/6, tại Km 1430 + 700 tiếp tục xảy ra vụ xe khách lao xuống vực khiến 3 người chết và 19 người bị thương. Địa điểm xảy ra hai vụ TNGT này đều nằm trên đèo Lò Xo, thuộc cung đường lâu nay vẫn được coi là “điểm đen” TNGT.
Do đó, UNBD tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ GTVT có quyết sách đầu tư cải tạo các “điểm đen” TNGT trên đèo Lò Xo. Trong đó, đầu tư sửa chữa, cải tạo nền mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo từ lý trình Km 1407+0.00 – Km 1434 + 0.00 với chiều dài 27Km.
Ngoài ra, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ GTVT cải tạo và sửa chữa hệ thống thoát nước dọc và mặt đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn huyện Đắk Glei từ lý trình Km 1436 + 100 – Km 1438 + 900 với chiều dài 2,8 Km.
Theo đánh giá của địa phương, đường Hồ Chí Minh, qua huyện Đắk Glei có lưu lượng giao thông lớn, dân cư đông đúc trong khi mặt đường hẹp, cao độ rãnh dọc hai bên đường bằng cao độ mặt đường nền nên tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn. Vì vậy, việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đoạn đường này là rất cấp thiết và quan trọng.