Để người dân hưởng thụ cuộc sống văn hóa tinh thần tốt hơn

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/12, Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã làm việc với UBND huyện Đan Phượng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng, đặc biệt là tại các xã, phường, thị trấn trên địa TP Hà Nội từ năm 2013 - 2017.

Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Đan Phượng Nguyễn Công Khương cho biết, huyện chủ trương sử dụng hội trường đa năng UBND cấp xã đồng thời tổ chức các hoạt động thuộc nhà văn hóa xã. Đến nay toàn huyện có 11/16 đơn vị có nhà văn hóa xã cơ bản đạt yêu câu, có trang thiêt bị phục vụ hoạt động, 3 đơn vị đang xây dựng, 2 đơn vị còn lại đã lập dự án xây dựng vào năm 2018.
 Phó Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai – Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Đan Phượng.
Số lượng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư từng bước được đầu tư, nâng cấp và sử dụng có hiệu quả. Cuối năm 2012, toàn huyện có 80 nhà văn hóa, trong đó có 45 nhà văn hóa cơ bản đáp ứng yêu cầu. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã quan tâm đầu tư xây mới 62 nhà văn hóa; riêng năm 2017 xây dựng mới 15 nhà vãn hóa. Đến nay nhiều xã hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa thôn, xã đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Toàn huyện có 111 nhà văn hóa thôn, cụm dân cư. Có 3/4 nhà văn hóa xây dựng kiên cố, diện tích và trang thiết bị cơ bản đạt chuẩn. Còn một số nhà văn hóa diện tích nhỏ, chưa đạt chuẩn chủ yếu ở Đồng Tháp, Thọ Xuân, Thọ An, Trung Châu, Thượng Mỗ, Tân Hội. Tại 16/16 xã, thị trấn đều được bố trí công chức văn hóa - xã hội; trong đó 50% có trình độ đại học, 50% có trình độ trung cấp.
Còn theo Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng, hầu hết các địa phương huy động từ nguồn xã hội hóa tổ chức các hoạt động văn hóa, vãn nghệ, thể thao tại cơ sở phục vụ nhân dân. Các nhà văn hoá thôn, phố, cụm dân cư cơ bản đã phát huy hiêu quả tích cực. Chất lượng hoạt động các nhà văn hóa nhìn chung được nâng lên một bước.
Theo các thành viên trong đoàn khảo sát, việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng tại địa bàn vẫn còn một số hạn chế: Thiết chế văn hóa ở một số đơn vị xã còn thiếu; quy mô diện tích các nhà văn hóa xã thường nhỏ hẹp, không liền khu thể thao để thành lập Trung tâm văn hóa - thể thao tập trung; trang thiết bị phục vụ hoạt động còn thiếu, hoạt động chưa thường xuyên, chất lượng chưa tốt. Một số nơi quy mô nhà văn hoá thôn nhỏ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nên chưa đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá, thể thao của Nhân dân. Nhiều nhà văn hóa thôn, cụm dân cư chưa được trang bị các phương tiện phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Thiếu kinh phí không duy trì hoạt động.
 Đoàn khảo sát nhà văn hóa xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng
Qua trao đổi, Phó Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai - Trưởng đoàn khảo sát cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, nhất là ở các xã thị trấn thì cần phải có 3 điều kiện. Đó là điều kiện cần tạo cơ chế chính sách và môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển toàn bộ các thiết chế văn hóa. Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho chính quyền trong việc xã hội hóa trong các thiết chế văn hóa phục vụ Nhân dân.
Bên cạnh đó, cần phải xây dựng được những cơ chế quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Trong đó, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở. “Đề nghị huyện quan tâm những nội dung mà đoàn khảo sát đã nêu ra. Bởi đó chính là những vấn đề mà đoàn gợi ý cho huyện trong thời gian sắp tới khi tổ chức, triển khai các hoạt động, huyện xem xét phù hợp, đảm bảo với mục tiêu chung giúp người dân được hưởng thụ cuộc sống văn hóa tinh thần tốt hơn.