Để thua đậm tuyển nữ Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam có nguy cơ bị loại

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyển nữ Việt Nam có trận thua đậm với tỷ số 0-7 trước tuyển nữ Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng vòng bảng môn bóng đá nữ Asaid 19.

Trước khi bước vào trận đấu gặp tuyển nữ Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam đang xếp nhì bảng D với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có trận thắng đậm 6-1 trước Bangladesh ở lượt trận thứ hai. Tuy nhiên, trận thắng này nhiều khả năng không có ý nghĩa về mặt điểm số khi đối thủ có thể nằm ở cuối bảng.

Tuyển nữ Việt Nam để thua tuyển nữ Nhật Bản. Ảnh: Vov.vn.
Tuyển nữ Việt Nam để thua tuyển nữ Nhật Bản. Ảnh: Vov.vn.

Trước một đối thủ mạnh như tuyển nữ Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu có 1 điểm để giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, trường hợp nhận thất bại, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải chờ kết quả ở các bảng đấu còn lại để cạnh tranh vé đi tiếp với tư cách 1 trong 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, tuyển nữ Nhật Bản nắm thế chủ động và tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 19 tuyển nữ Nhật Bản mới có bàn thắng mở tỷ số, Yuzuho là người ghi bàn. Có được bàn thắng, tuyển nữ Nhật Bản chơi chủ động và có thêm bàn thắng thứ 2 sau 4 phút, Yuzuho tiếp tục là cầu thủ ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Bước vào hiệp 2, tuyển nữ Nhật Bản tiếp tục thể hiện sự vượt trội trước tuyển nữ Việt Nam. Phút thứ 51, Chiba là người lập công cho tuyển nữ Nhật Bản. Phút thứ 55, cầu thủ tuyển nữ Nhật Bản sút bóng chạm tay Hải Linh trong vòng cấm. trọng tài thổi phạt đền tuyển nữ Việt Nam. Trên chấm 11m, Wakisaka dễ dàng nâng tỷ số lên 4-0.

Với 4 bàn thắng cách biệt, tuyển nữ Nhật Bản nắm chắc chiến thắng trong tay. Không những thế, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung còn phải nhận thêm 3 bàn thắng khác và chấp nhận trận thua chung cuộc với tỷ số 0-7.

Trận thua đậm này khiến tuyển nữ Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại. Kịch bản để tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng là tuyển nữ Philippines hòa tuyển nữ Myanmar hoặc tuyển nữ Trung Quốc thắng tuyển nữ Uzbekistan với cách biệt trên 11 bàn.