Để văn hoá trở thành mũi nhọn, trụ cột trong phát triển kinh tế

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Sáng 22/2, Bộ VHTT&DL tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023). Đây các hoạt động, kỷ niệm có ý nghĩa to lớn nhằm nhìn lại và phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn của bản Đề cương.

Động lực cho phát triển văn hoá

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông chia sẻ: Đề cương về Văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 có một ý nghĩa lịch sử to lớn. Từ đó đến nay, các luận điểm, quan điểm của bản Đề cương này vẫn tiếp tục được đặt ra, làm sáng tỏ, hiện thực hóa. Những thành quả của văn hóa hiện nay đạt được là dựa trên các quan điểm từ bản Đề cương này.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông phát biểu.
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông phát biểu.

Với ý nghĩa lịch sử quan trọng đó, Bộ VHTT&DL tổ chức các sự kiện kỷ niệm rộng khắp từ T.Ư đến địa phương. Đây là đợt kỷ niệm có ý nghĩa to lớn, xứng tầm với giá trị của Đề cương về Văn hóa Việt Nam, từ đó nhìn lại và tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn của bản Đề cương.

Cụ thể, sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm là hội thảo khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển" do Bộ VHTT&DL, Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Hội thảo diễn ra ngày 27/2 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội).

 

Tên hội thảo đã chứa đựng trong đó khát vọng, không chỉ của những người làm công tác văn hóa mà còn của rất nhiều bậc trí thức, đặc biệt là giới trẻ. Ban đầu hội thảo chúng tôi hy vọng nhận được 60 bài tham luận nhưng nay đã nhận được 154 tham luận.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Dự kiến có 300 đại biểu tham dự trực tiếp, hội thảo có sự có mặt của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ VHTT&DL, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành; các Viện Nghiên cứu, cơ sở đào tạo; các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Theo PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam: Hội thảo gồm 2 phiên: Phiên 1 - “Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương văn hóa Việt Nam”; Phiên 2 - “Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới”.

Sau 2 phiên, phần thảo luận bàn tròn có các nhà quản lý, chuyên gia, văn nghệ sĩ với tiếng nói uy tín nhằm kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phát biểu.
PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phát biểu.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương: “Hội thảo sẽ không né tránh các vấn đề đương đại. Chúng ta coi văn hoá là một mặt trận. Đã là một mặt trận, chúng ta phải có sự đầu tư, để biến văn hoá trở thành trụ cột, ngọn đuốc soi đường cho quốc dân đi. Như vậy, tên hội thảo là “Khởi nguồn và động lực phát triển” đặt ra vấn đề làm thế nào để hiện thực hoá khát vọng, chấn hưng văn hoá dân tộc; văn hoá trở thành mũi nhọn, trụ cột cho phát triển kinh tế, chính trị và xã hội”.

Lãnh đạo Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam kỳ vọng rằng, kết quả của Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 cũng như Hội nghị liên quan đến các vấn đề thể chế, nguồn lực văn hóa hay tiếp theo đây là Hội thảo quốc gia kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" như một sự khởi động, động lực của sự phát triển.

Từ đó, tìm ra những giải pháp phát huy được giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam, để văn hóa Việt Nam phát triển bền vững, thể hiện được bản sắc, sức mạnh của con người, của dân tộc Việt Nam và văn hóa Việt Nam sẽ hội nhập với thế giới bằng sự khoa học, sáng tạo và kết nối cộng đồng của người dân Việt Nam.

Tạo sức lan toả

Trước khi diễn ra hội thảo, Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam sẽ khai mạc, góp phần làm phong phú các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 80 bức ảnh được trưng bày.

Triển lãm này sẽ tiếp tục được trưng bày tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 28/2 trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt với chủ đề: "Đề cương Văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn Lịch sử". Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Phim tài liệu 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam dự kiến phát sóng vào 20 giờ 30 phút ngày 27/2 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Phim dài khoảng 40 phút; góp phần chuyển tải thông điệp ý nghĩa, tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam cùng quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng cốt lõi của bản Đề cương lịch sử trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trước đó, tối 25/2, lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia. Tuần phim diễn ra từ ngày 25/2 đến ngày 3/3 trên toàn quốc.

Tại các địa phương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam với các hình thức phù hợp, như: Tọa đàm, hội thảo khoa học; triển lãm nghệ thuật; nói chuyện chuyên đề; tổ chức thi tìm hiểu Đề cương về Văn hóa Việt Nam.