Đến Trung Quốc vẫn phải trình giấy đã tiêm vaccine và kết quả âm tính với Covid-19

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Khách du lịch Việt Nam khi đến Trung Quốc, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 mới được nhập cảnh. Nếu kết quả dương tính, phải đợi đến khi chuyển sang âm tính”, đây là khẳng định của Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo định kỳ.

Chiều 20/4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch, đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã cung cấp một số thông tin cần thiết cho người dân khi muốn đi du lịch đến Trung Quốc.

Khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc vẫn phải xét nghiệm Covid-19 trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành. Người có kết quả âm tính mới có thể nhập cảnh vào nước này.
Khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc vẫn phải xét nghiệm Covid-19 trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành. Người có kết quả âm tính mới có thể nhập cảnh vào nước này.

Đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, về quy định nhập cảnh đối với khách du lịch Việt Nam vào Trung Quốc, theo thông tin cập nhật mới nhất từ Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam công bố ngày 20/3, căn cứ vào tình hình thay đổi của dịch bệnh và yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho công dân 2 nước qua lại, từ ngày 15/3 (theo giờ Việt Nam), cho phép người trên chuyến bay thẳng từ Việt Nam đi Trung Quốc được phép sử dụng xét nghiệm kháng nguyên (bao gồm cả tự xét nghiệm bằng bộ kit xét nghiệm) thay cho xét nghiệm PCR để nhập cảnh Trung Quốc.

Để thuận tiện cho hành khách nhập cảnh Trung Quốc làm tốt công tác chuẩn bị trước khi khởi hành, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam đã cập nhật bản “Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh cho hành khách từ Việt Nam đi Trung Quốc”. Cụ thể, xét nghiệm trước khi khởi hành, làm xét nghiệm PCR hoặc sử dụng bộ kit xét nghiệm kháng nguyên để tiến hành xét nghiệm Covid-19 trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành, người có kết quả âm tính mới được nhập cảnh vào Trung Quốc. Nếu kết quả dương tính, cần đợi kết quả chuyển sang âm tính mới được nhập cảnh.

Về khai báo hải quan, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, đề nghị người nhập cảnh điền “Khai báo sức khỏe xuất nhập cảnh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” qua kênh “Dịch vụ hướng dẫn hành khách hải quan” trên ứng dụng Wechat, trên ứng dụng “Hải quan trên ngón tay” hoặc website: http://htdecl.chinaport.gov.cn. 

Các hãng hàng không sẽ không kiểm tra kết quả xét nghiệm PCR và kết quả xét nghiệm kháng nguyên của hành khách. Về phòng dịch trên máy bay, hành khách cần duy trì đeo khẩu trang, làm tốt công tác tự phòng hộ trong suốt hành trình bay, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Đối với việc kiểm dịch khi nhập cảnh, sau khi đến cửa khẩu sử dụng mã khai báo hải quan để làm thủ tục nhập cảnh cần thiết. Hải quan Trung Quốc sẽ lấy mẫu xét nghiệm của hành khách theo tỉ lệ nhất định, đồng thời người có khai báo sức khỏe bất thường hoặc xuất hiện triệu chứng sốt…, sẽ do hải quan tiến hành xét nghiệm.

Đối với người có kết quả xét nghiệm dương tính, sẽ tiến hành theo dõi sức khỏe tại nhà, cách ly tại nhà hoặc đi bệnh viện theo yêu cầu tại bản thông báo.

Đối với người có kết quả xét nghiệm âm tính, cơ quan hải quan sẽ thực hiện các biện pháp kiểm dịch thường quy theo thông lệ căn cứ “Luật kiểm dịch vệ sinh biên giới” và các quy định khác.

Người có khai báo sức khỏe hợp lệ và không có kết quả bất thường trong kiểm dịch thường quy hải quan sẽ được phép đi vào hoạt động ngoài cộng đồng.