"Điểm danh" hàng loạt công trình kiên cố lấn chiếm hành lang biển ở Phú Quốc

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định rất rõ về hành lang bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, tại Phú Quốc (Kiên Giang) nhiều công trình vi phạm lấn chiếm hành lang biển nhưng chính quyền vẫn “dững dưng” không xử lý triệt để.

Tại khu vực cầu Bà Phong, ấp Cửa Lấp xã Dương Tơ, khách sạn The Palmy đã xây dựng một quầy bar, hồ bơi kiến cố lấn chiếm hành lang biển nhiều năm nay. Ảnh Hữu Tuấn
Tại khu vực cầu Bà Phong, ấp Cửa Lấp xã Dương Tơ, khách sạn The Palmy đã xây dựng một quầy bar, hồ bơi kiến cố lấn chiếm hành lang biển nhiều năm nay. Ảnh Hữu Tuấn

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại các bãi biển như: Ông Lang (xã Cửa Dương); bãi biển từ Dinh Cậu (phường Dương Đông) đến rạch Cửa Lấp (xã Dương Tơ) hầu hết đã bị “phong tỏa” bởi các nhà hàng, khách sạn. Tại xã Gành Dầu, Hàm Ninh, An Thới và Bãi Thơm cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Bảng quy định hành lang biển đặt tại Dinh Cậu, phường Dương Đông quy định rõ hành lang biển, nhưng nhiều đoạn vẫn bị lấn chiếm. Ảnh Hữu Tuấn
Bảng quy định hành lang biển đặt tại Dinh Cậu, phường Dương Đông quy định rõ hành lang biển, nhưng nhiều đoạn vẫn bị lấn chiếm. Ảnh Hữu Tuấn

Trong khi đó, tại khu vực Dinh Cậu, UNND TP Phú Quốc đặt bảng quy định “Bãi biển từ Dinh Cậu đến rạch Cửa Lấp, phạm vi từ mép nước trở lên 50m, là bãi biển dành cho công cộng”. Tuy nhiên, nhiều đoan biển vẫn bị khách sạn, resort “chiếm dụng” đặt ghế, dù tại phần hành lang biển để kinh doanh, thậm chí xây dựng bê tông kiên cố vượt quy định.

Công trình nhà nghỉ đối diện Phòng Tài nguyên và Môi trường lấn chiếm hành lang biển một cách nghiêm trọng. Ảnh Hữu Tuấn
Công trình nhà nghỉ đối diện Phòng Tài nguyên và Môi trường lấn chiếm hành lang biển một cách nghiêm trọng. Ảnh Hữu Tuấn

Trong khi đó, theo kết luận thanh tra chỉ ra rằng: Một trong những chức năng quan trọng của hành lang bảo vệ bờ biển là duy trì cảnh quan tự nhiên vùng bờ, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển, được quy định trong luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (khoảng cách tối thiểu 100m) và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung đảo Phú Quốc.

Nhiều khách sạn, resort vẫn ngang nhiên đặt dù, ghế trên khu vực hành lang biển để kinh doanh. Ảnh Hữu Tuấn
Nhiều khách sạn, resort vẫn ngang nhiên đặt dù, ghế trên khu vực hành lang biển để kinh doanh. Ảnh Hữu Tuấn

Thế nhưng UBND tỉnh Kiên Giang lại ban hành văn bản ngày 15/11/2016, không thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại 20 bãi biển (toàn bộ các bãi tắm biển) trên đảo Phú Quốc.

Công trình xây dựng khách sạn ngang nhiên rào chắn lối đi hành lang biển. Ảnh Hữu Tuấn
Công trình xây dựng khách sạn ngang nhiên rào chắn lối đi hành lang biển. Ảnh Hữu Tuấn

Ông Đoàn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết: Đã chỉ đạo chính các xã có những công trình lấn biển xử lý ngay những trường hợp vi phạm lấn chiến hành lang biển, để trả lại biển đúng quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Phí trên công trình xây dựng lấn chiếm hành lang biển này là hồ bơi, nhà hàng, quầy bar... Ảnh Hữu Tuấn
Phí trên công trình xây dựng lấn chiếm hành lang biển này là hồ bơi, nhà hàng, quầy bar... Ảnh Hữu Tuấn
Bãi biển Ông Lang, xã Cửa Dương khách sạn, resort Ocen bay đã xây dựng công trình kiên cố ra ngoài hành lang biển để khách checkin. Ảnh Hữu Tuấn
Bãi biển Ông Lang, xã Cửa Dương khách sạn, resort Ocen bay đã xây dựng công trình kiên cố ra ngoài hành lang biển để khách checkin. Ảnh Hữu Tuấn
Công trình xây dựng kiên cố "chiếm dụng" cả hành lang biển không cho người dân và du khách qua lại khu vực này.
Công trình xây dựng kiên cố "chiếm dụng" cả hành lang biển không cho người dân và du khách qua lại khu vực này.