Điểm lại 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh Nam Định năm 2023

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 – 21/5/2023); Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tổng sản phẩm GRDP tăng 10,19% đứng thứ 6 toàn quốc…

Chuyển đổi số tiếp tục phát triển mạnh, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư triển khai sôi động, có trọng tâm, trọng điểm; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện; Tổ chức thành công nhiều diễn đàn, hội nghị mang tầm Quốc gia, vùng… là những sự kiện nổi bật của tỉnh Nam Định trong năm 2023.

Thứ nhất - Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 5/12/2022, đề ra các hoạt động lớn kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định bao gồm: Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”; triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân; tâm điểm là Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Nam Định và vinh danh các gương điển hình tiên tiến (19/5).

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định.
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định.

Tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định đã tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân. Thể hiện lòng biết ơn, niềm yêu kính vô hạn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh với Bác. Việc lan tỏa ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định là động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thu đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX đề ra.

Thứ 2 - Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đề ra chủ trương, quyết sách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thời gian tới.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX.
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, linh hoạt lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị; đạt nhiều kết quả quan trọng từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, các cấp chính quyền, các tầng lớp Nhân dân chính là động lực quan trọng vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thứ 3 - Hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 được các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình, tiến độ.

Năm 2023, Nam Định đã hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Năm 2023, Nam Định đã hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đến hết năm 2023, UBND các huyện và thành phố Nam Định đã hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị; xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và sự đồng thuận của Nhân dân.

Giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Nam Định có 1 huyện, 76 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ trương điều chỉnh Đề án mở rộng địa giới hành chính Thành phố Nam Định trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Mỹ Lộc; thành lập 3 phường, gồm: phường Nam Phong, phương Nam Vân (trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích, dân số của xã Nam Phong, xã Nam Vân hiện có thuộc Thành phố Nam Định) và thành lập phường mới trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Mỹ Lộc và xã Mỹ Hưng (huyện Mỹ Lộc) để mở rộng và nối liền không gian đô thị của Thành phố Nam Định.

Thứ 4 - Tổng sản phẩm GRDP tăng 10,19%, cao nhất từ trước tới nay, đứng thứ 6 toàn quốc.

Năm 2023, 12/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ phát triển kinh tế ước đạt 10,19%, cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 14,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 175. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022 (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra).

Thứ 5 - Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư triển khai sôi động, có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm, tỉnh Nam Định đã tổ chức các đoàn đi tìm hiểu xúc tiến đầu tư tại châu Âu, Đông Bắc Á, đón tiếp nhiều hiệp hội doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư ngoài đến tìm hiểu và ký kết đầu tư với Nam Định, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư triển khai sôi động, có trọng tâm, trọng điểm.
Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư triển khai sôi động, có trọng tâm, trọng điểm.

Một số dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, phát triển xanh, bền vững, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Dự án của Tập đoàn Quanta (Đài Loan - Trung Quốc) với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD; Tập đoàn Sunrise Material (Singapore) với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD; Tập đoàn Jia Wei (Đài Loan - Trung Quốc) với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD; Dự án của Công ty TNHH Xingyu Safty Technology (Singapore) với tổng vốn đầu tư gần 85 triệu USD; Dự án của Công ty TNHH Sanbang (Singapore) với tổng mức đầu tư gần 30 triệu USD; Dự án của Công ty TNHH Y tế Bình An với tổng số vồn đăng ký 150 triệu USD; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) về nghiên cứu và đề xuất dự án đầu tư các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ trên địa bàn tỉnh...

Thứ 6 - Tiếp tục đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, theo hướng anh đồng bộ, hiện đại, tăng tính kết nối các loại hình giao thông, các vùng kinh tế trong tỉnh với các địa phương trong khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội.

Khu công nghiệp Mỹ Thuận được khởi công xây dựng với định hướng thu hút các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao hiện đại phù hợp với quy chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường.
Khu công nghiệp Mỹ Thuận được khởi công xây dựng với định hướng thu hút các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao hiện đại phù hợp với quy chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường.

Đưa vào vận hành kênh Nghĩa Hưng (nối Đáy - Ninh Cơ), Tỉnh lộ 488B; cơ bản hoàn thành dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định, Tỉnh lộ 485B; Khởi công cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Nam Định với Ninh Bình thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần đường bộ ven biển (Tỉnh lộ 484); Giai đoạn 2 đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình (Tỉnh lộ 490); cầu qua sông Đào; Bệnh viện đa khoa tỉnh; Khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần (giai đoạn II); KCN Rạng Đông; KCN Mỹ Thuận; CCN Yên Bằng (Ý Yên); CCN Thanh Côi (Vụ Bản); CCN Tân Thịnh (Nam Trực); CCN Giao Thiện (Giao Thủy)…

Thứ 7 - Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện.

Nam Định là điểm sáng xây dựng NTM nâng cao của cả nước.
Nam Định là điểm sáng xây dựng NTM nâng cao của cả nước.

Năm 2023, toàn tỉnh có thêm các xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực sản xuất, chuyển đổi số, an ninh trật tự. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 191/204 xã, thị trấn (chiếm 93,6%) đạt chuẩn NTM nâng cao và 25/188 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 13,3%), duy trì vị thế là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về kết quả xây dựng NTM. Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy được Bộ NN&PTNT lựa chọn xây dựng mô hình điểm Quốc gia về xã NTM thông minh. Trong những năm qua, tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), coi đây là giải pháp đột phá, yêu cầu bắt buộc nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn trong tiến trình xây dựng NTM… đến hết năm 2023, tỉnh Nam Định có 431 sản phẩm OCOP, trong đó có 376 sản phẩm OCOP 3 sao, 55 sản phẩm OCOP 4 sao.

Thứ 8 - Chuyển đổi số tiếp tục phát triển mạnh, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh Nam Định.
Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh Nam Định.

Chỉ số xếp hạng Chuyển đổi số (DTI Index) của tỉnh năm 2022 được Bộ TTTT xếp hạng thứ 10/63 tỉnh, thành, tăng 1 bậc so với năm 2020, 2021. Chỉ tiêu thành phần về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trong bộ chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2022 Nam Định được Bộ Nội vụ xếp thứ 7/63 tỉnh, thành, tăng 7 bậc so với năm 2020, 2021. Chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022, 2023 Nam Định đều đứng trong Top 10 tỉnh dẫn đầu trên toàn quốc, trong đó có nhiều tháng, nhiều quý là tỉnh dẫn đầu so với 63 tỉnh, thành.

Thứ 9 - Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển toàn diện.

Phong trào thể dục, thể thao tỉnh Nam Định phát triển rộng khắp.
Phong trào thể dục, thể thao tỉnh Nam Định phát triển rộng khắp.

Năm 2023, thể thao thành tích cao của Nam Định gặt hái nhiều thành công qua các giải thi đấu Quốc gia, quốc tế. Thể thao Nam Định tham gia 24 giải Quốc gia, 14 giải quốc tế, giành tổng cộng 199 huy chương (177 huy chương tại các giải Quốc gia, 22 huy chương tại các giải quốc tế).

Tại Seagames 32, thể thao Nam Định đóng góp số lượng vận động viên nhiều nhất, tham gia nhiều moont hi đấu nhất, giành nhiều thành tích nhất từ trước đến nay, với 6 vàng, 4 bạc, 2 đồng. Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được kế thừa, bảo tồn, phát huy giá trị trong phát triển kinh tế, xã hội; ngành GD&ĐT duy trì thành tích 29 năm liền trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Thứ 10 - Tổ chức thành công nhiều diễn đàn, hội nghị mang tầm Quốc gia, vùng.

Nam Định đăng cai tổ chức sự kiện Diễn đàn Quốc gia về kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất.
Nam Định đăng cai tổ chức sự kiện Diễn đàn Quốc gia về kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất.

Năm 2023, Nam Định là điểm đến của nhiều sự kiện mang tầm Quốc gia, vùng, như: Diễn đàn Quốc gia về kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất; Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát huy giá trị Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; chuỗi các hoạt động thúc đẩy khoa học, công nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng, Nam Định Techfest 2023; Vòng chung kết Cuộc thi Robocon Việt Nam năm 2023; Hội nghị giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 20300, tầm nhìn đến năm 2045… Các sự kiện được Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương đánh giá cao; qua đó góp phần quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa, hình ảnh quê hương và con người Nam Định với bạn bè trong nước, quốc tế.