[Điểm nóng giao thông] Biển cấm vô hiệu

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 25/3 có bài viết: “Nhốn nháo dưới biển cấm”, phản ánh tình trạng taxi, xe ôm dừng đỗ gây cản trở, mất trật tự, ATGT trên đường Phạm Hùng, đoạn trước cửa tòa nhà Keangnam, phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm).

 
Đến nay, sau nhiều ngày theo dõi, tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Thậm chí, xe taxi của các hãng: Mai Linh, VIC… còn ngang nhiên dàn hàng 2 - 3 chiếc, che kín nửa lòng đường Phạm Hùng, hướng đi Mai Dịch (ảnh). Đáng nói là trong thời gian qua, không ghi nhận được sự xuất hiện, duy trì trật tự, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng địa phương.
Khu vực này ngoài biển cấm dừng đỗ do Sở GTVT Hà Nội cắm, còn có biển do Ban Chỉ đạo 197 địa phương đặt, ghi rõ các hành vi bị cấm bán hàng rong, đỗ dừng các loại phương tiện trên vỉa hè và dưới lòng đường. Thực tế cho thấy các biển cấm đều vô hiệu, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sự giám sát, xử lý của lực lượng chức năng. Người dân trong khu vực và người tham gia giao thông bức xúc đặt câu hỏi: Tình trạng dừng đỗ xe gây mất trật tự, ATGT trước cửa tòa nhà Keangnam còn tiếp diễn đến bao giờ?