Điểm qua 10 địa điểm lý tưởng nhất thế giới để đón Năm mới 2018

Nguyễn Phương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cứ đến ngày 31/12 hằng năm, thế giới lại dành sự quan tâm đặc biệt cho thành phố cảng Sydney của Australia, bởi đây là thành phố chào đón năm mới sớm nhất và cũng là nơi diễn ra lễ bắn pháo hoa lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh Sydney, nhiều thành phố khác trên thế giới cũng có lễ chào đón năm mới hoành tráng không kém.
Đêm giao thừa là buổi lễ lớn nhất toàn cầu khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới trở về nhà đoàn tụ với gia đình và bạn bè, chia tay năm cũ và đón chào năm mới.
Sự kiện đón Năm mới 2018 đặc biệt lộng lẫy ở 10 thành phố có tên dưới đây:
1. Sydney
Sydney, Australia, là thành phố lớn đầu tiên của thế giới chào đón năm mới vào lúc nửa đêm. Màn trình diễn pháo hoa lớn diễn ra tại Cảng Sydney với Opera House và Cầu Cảng cung cấp một khung cảnh ngoạn mục.
Cứ đến ngày 31/12 hằng năm, thế giới lại dành sự quan tâm đặc biệt cho  thành phố cảng Sydney của Australia, bởi đây là thành phố chào đón năm mới sớm nhất và cũng là nơi diễn ra lễ bắn pháo hoa lớn nhất hành tinh.
 
Hàng triệu người dân tập trung tại cảng Sydney để chờ đợi khoảnh khắc Giao thừa thiêng liêng, khi  hàng tấn pháo hoa được bắn lên thắp sáng cả bầu trời đêm đầy rực rỡ.
2. Hồng Kông
Hồng Kông nổi tiếng thế giới với mà trình diễn ánh sáng và pháo hoa trong thời khắc đón Năm mới hằng năm và là địa điểm lý tưởng cho những du khách muốn quan sát cận cảnh pháo hoa năm mới, vì thành phố này có rất nhiều tòa nhà cao tầng.
 
Chỉ cần đứng trên tầng cao của những tòa nhà, du khách có thể ngắm nhìn một cách rõ nét nhất khung cảnh pháo hoa được bắn lên bầu trời.

3. Bangkok
Bangkok được xếp trong top đầu danh sách các thành phố vui chơi giải trí về đêm ở châu Á.
 
Địa điểm lý tưởng nhất để đón Năm mới 2018 tại Bangkok là quảng trường Times Square, trung tâm CentralWorld Plaza và khu mua sắm và giải trí Asiatique dọc theo sông Chao Phraya.
4. Dubai
Tại Dubai, mọi thứ đều trở nên quy mô và hào nhoáng, bao gồm lễ mừng năm mới. Năm 2014, thành phố này từng phá vỡ kỉ lục màn bắn pháo hoa lớn nhất thế giới, với gần nửa tấn pháo được bắn lên bầu trời chỉ trong vòng 6 phút.
 
Các tòa cao ốc chọc trời như Burj Khalifa, Burj Al Arab và cả đảo nhân tạo The Palm Jumeirah đều tổ chức những sự kiện hoành tráng để mừng năm mới, chưa kể đến đêm gala sang trọng tại khách sạn Atlantis The Palm.

5. Moscow
Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga, vùng có khí hậu lạnh nhất nhưng cũng là một trong những địa điểm tuyệt vời để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa đón năm mới.
 
6. Cape Town
Cape Town, Nam Phi, là một trong những thành phố xinh đẹp nhất ở châu Phi và thế giới. Bến cảng Victoria & Alfred là nơi tổ chức tiệc mừng năm mới hoành tráng nhất Nam Phi, trong khi tại khu vực Núi Bàn, người dân lại đón năm mới trong không khí yên bình, không nhộn nhịp đông đúc.
 
Lễ mừng năm mới ở Cape Town không chỉ dừng lại lúc nửa đêm, mà còn kéo dài qua 2 ngày đầu năm mới với lễ hội hóa trang, ca hát và nhảy múa Kaapse Klopse.

7. London
Thủ đô London của Anh nằm bên cạnh sông Thames luôn cung cấp một không gian tuyệt vời và hoành tráng cho màn biểu diễn pháo hoa trong đêm Giao thừa.
 
Tại thành phố này, những du khách hâm mộ hoàng gia Anh có thể muốn ghé thăm các địa danh nổi tiếng như Cung điện Kensington, nơi Nữ hoàng Victoria được sinh ra.
8. Rio de Janeiro
Nếu như bạn đang tìm kiếm địa điểm du lịch mừng Năm mới, Rio de Janeiro sẽ không khiến bạn thất vọng. Vào ngày cuối năm, khoảng 2 triệu người dân đổ về bãi biển Copacabana để tham gia lễ hội Réveillon, trong không gian hân hoan của âm nhạc với sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Brazil và pháo hoa.
 
Tại lễ hội này, những người tham gia sẽ mặc đồ trắng (để mang lại may mắn), và hạn chế đồ đen (biểu tượng của vận xui) và tiến hành nghi lễ thả hoa để tỏ lòng tôn kính với nữ thần biển cả -Yemanjá.
9. New York
Tiệc đón Giao thừa ở New York được xem là một trong những bữa tiệc mừng năm mới lớn nhất hành tinh. Đám đông cùng tụ họp tại quảng trường Thời Đại ở Manhattan để chứng kiến quả cầu pha lê có đường kính 4 mét, nặng gần 5.300kg được hạ xuống từ nóc của tòa nhà trên Quảng trường Thời Đại. Đây là truyền thống của thành phố New York được duy trì từ năm 1907.
 
Chờ đợi hàng giờ ở quảng trường Thời Đại đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng ngắm nhìn quả cầu đang rơi sẽ là một kỉ niệm thú vị không bao giờ có thể quên đối với du khách.
10. Las Vegas
Vegas tràn ngập ánh sáng quanh năm, nhưng thành phố này còn rực rỡ hơn nhiều trong đêm Giao thừa. Vào thời khắc chuyển sang năm mới, các sòng bạc đều tổ chức bắn pháo hoa thật ấn tượng từ mái các tòa nhà của họ.
 
Các DJ nổi tiếng thế giới như Drake và Nicki Minaj thường được mời về các câu lạc bộ ở Las Vegas để khuấy động buổi lễ đêm giao thừa.