Diễn biến mới nhất vụ đòi nợ 2 triệu, đâm bạn tử vong ở Chương Mỹ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng Nghiêm được người thân và lực lượng công an cũng như chính quyền địa phương động viên, chấn tĩnh; nghi phạm đã ra đầu thú.

Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ án đâm chết người chiều 5/7 xảy ra trên địa bàn, nghi phạm đã ra đầu thú.

Trước đó, vụ án xảy ra khoảng 14 giờ ngày 5/7, trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Nạn nhân là anh Đ.T.K. (30 tuổi) và nghi phạm vụ án - Nguyễn Trắc Nghiêm cùng trú tại địa phương là bạn bè chơi thân với nhau.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, do anh K. nợ Nghiêm 2 triệu đồng nhưng khi đối tượng gọi điện thoại cho bạn để đòi nợ thì người này không nghe máy, nên ngay sau đó, Nghiêm mang dao đến nhà bạn.

Thời điểm gặp anh K. ở cổng nhà, cho rằng nạn nhân cố tình không nghe điện thoại của mình nên đối tượng lao vào đâm bạn. Sau khi gây án, hung thủ còn chở anh K. đến bệnh viện cấp cứu.

Khi biết nạn nhân đã tử vong, đối tượng Nguyễn Trắc Nghiêm đã thuê xe taxi rời khỏi nơi cứ trú bỏ trốn trong tình trạng hoảng loạn.

Sau đó, được người thân và lực lượng công an cũng như chính quyền địa phương động viên, chấn tĩnh, khoảng 19 giờ cùng ngày, đối tượng Nguyễn Trắc Nghiêm đã ra đầu thú.

Vụ việc đang được Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục điều tra, làm rõ.