Diễn đàn Mekong Connect 2023: TP Hồ Chí Minh và ĐBSCL sẵn sàng cho kinh tế xanh

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/11, tại TP Hồ Chí Minh, Sở Công Thương cùng Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn Mekong Connect 2023.

Theo đó, diễn đàn Mekong Connect 2023 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 16/11/2023, tại Hội trường Thành ủy, 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, quận 3 và Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Mekong Connect 2023 có chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế TP Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững”, với sự chủ trì của UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mekong Connect 2023 được phối hợp điều phối và thực hiện bởi: Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, Hội HVNCLC, VCCI Cần Thơ, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&PTNT), CLB Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC), Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA).

Họp báo Diễn đàn Mekong Connect 2023 sáng 8/11 tại Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh
Họp báo Diễn đàn Mekong Connect 2023 sáng 8/11 tại Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh

Năm 2023, Mekong Connect đánh dấu lần đầu tiên diễn đàn mở rộng phạm vi liên kết phát triển cấp vùng TP Hồ Chí Minh và tất cả 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), hướng tới trở thành diễn đàn đối thoại kinh tế công tư thường niên của vùng kinh tế TP Hồ Chí Minh, trong mối liên kết với khu vực ĐBSCL và các tỉnh Đông Nam Bộ, nhằm tạo không gian tiếp cận, thảo luận và kiến nghị các cơ hội, thách thức và giải pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế của khu vực.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp nông nghiệp ở khu vực BĐSCL rơi vào 2 xu hướng. Thứ nhất, là hàng xuất khẩu ra nước ngoài nhưng bị lưu kho ở nước bạn, đến khi đối tác bán được hàng thì mới thanh toán tiền. Do đó, việc quay về khai thác thị trường trong nước là một hành động mà các doanh nghiệp hướng đến.

"TP Hồ Chí Minh muốn phát triển hơn nữa mối liên kết với các tỉnh khu vực BĐSCL, với quan điểm vừa xem đây là nguồn cung cấp nguyên liệu nhưng cũng là thị trường cho các doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhìn thấy lợi ích rất rõ của việc phát triển các mối liên kết này" - ông Tá Hoàng Vũ nói.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho rằng, không thể yêu cầu kinh tế thế giới đi chậm lại để chờ mình, vì vậy các doanh nghiệp phải tự phấn đầu. Trong đó hướng đến kinh tế xanh và bền vững là mục tiêu đúng đắn
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho rằng, không thể yêu cầu kinh tế thế giới đi chậm lại để chờ mình, vì vậy các doanh nghiệp phải tự phấn đầu. Trong đó hướng đến kinh tế xanh và bền vững là mục tiêu đúng đắn

Và thứ hai, là chúng ta không thể đề nghị kinh tế thế giới phát triển chậm lại để chúng ta đi lên. Hiện nay, các thị trường khó tính, thị trường quan trọng đã và đang đặt ra các yêu cầu rất mạnh mẽ, cụ thể về sản xuất xanh. Theo đó, họ lấy các tiêu chí này như một rào cản để áp lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

"Ngành dệt may Bangladesh sớm chuyển đổi sang sản xuất xanh nên trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới, họ vẫn dồi dào đơn hàng, trong khi nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam lại chật vật vì thiếu đơn hàng..." - ông Tá Hoàng Vũ nhấn mạnh.

Cũng theo Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, hiện nay một số ngành hàng của Việt Nam đang có những hành động rất cụ thể trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất xanh. Vì vậy, hoạt động của diễn đàn Mekong Connect 2023 là hướng đến việc chia sẻ của những doanh nghiệp thành công, chia sẻ những thông tin vượt rào cản để cho các doanh nghiệp khác học hỏi, hướng đến phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội DNHVNCLC cho biết, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang hành động để thích nghi theo xu hướng kinh tế xanh 
Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội DNHVNCLC cho biết, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang hành động để thích nghi theo xu hướng kinh tế xanh 

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội DN HVNCLC cũng cho biết, đây là lần thứ hai diễn đàn được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh (lần đầu là năm 2021), cho thấy sự quan trọng của TP trong mối liên kết, hợp tác với khu vực ĐBSCL, về vấn đề liên kết, tích hợp các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình kinh tế thế giới tác động mạnh mẽ đến Việt Nam. Trong đó, nổi bật nhất là những xu hướng về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững đang dẫn dắt thị trường. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang hành động để thích nghi theo xu hướng này. TP Hồ Chí Minh chúng ta thời gian qua đã tổ chức nhiều diễn đàn, sự kiện bàn về kinh tế xanh, phát triển bền vững, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp.

“Để có những nội dung về xanh, phát triển bền vững… trong diễn đàn Mekong Connect 2023, Hội DN HVNCLC đã tổ chức các chương trình tiền Mekong Connect, đó là những chương trình hội thảo, các tour tham quan nhà máy, mô hình sản xuất xanh, bền vững. Đây là những tư liệu để chúng ta có thêm những góc nhìn từ các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực để truyền thông trong diễn đàn” - bà Vũ Kim Hạnh nói.

 

Tại Mekong Connect 2023, lãnh đạo đến từ các bộ ngành Trung ương, TP Hồ Chí Minh, các diễn giả, chuyên gia... sẽ trao đổi, thảo luận sâu về các chủ điểm như: kiến tạo môi trường cho cộng đồng doanh nghiệp của nền kinh tế xanh; những thị trường mới nổi: tái chế và tín chỉ carbon; giải pháp mở rộng thị trường cho sản phẩm Việt Nam trong bức tranh kinh tế thế giới 2024.

Đặc biệt, tại diễn đàn, các diễn giả, chuyên gia… cũng thảo luận, trao đổi về giải pháp thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh trong xã hội và chuyển đổi xanh trong cộng đồng doanh nghiệp; cơ chế đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh trong mối liên kết với ĐBSCL liên quan chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ; những thách thức trong việc triển khai quy hoạch tích hợp Đồng bằng sông Cửu Long và kiến nghị giải pháp hỗ trợ; tận dụng đòn bẩy chính sách để tăng cường liên kết kinh tế - thương mại giữa khu vực kinh tế TP Hồ Chí Minh và ĐBSCL.

Ngoài ra, song hành với diễn đàn là các hoạt động xuyên suốt, như trưng bày, triển lãm nền kinh tế xanh và bền vững của Việt Nam. Trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao - chuẩn hội nhập.