Điều kiện thời tiết dự báo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp tại Ấn Độ

Thu Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự kiến thời tiết Ấn Độ trong năm 2024 sẽ thuận lợi, tối ưu cho các hoạt động nông nghiệp.

Người đi làm sử dụng tấm nilon để che mưa khi đi qua con đường ngập nước ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.
Người đi làm sử dụng tấm nilon để che mưa khi đi qua con đường ngập nước ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Theo dự báo từ Skymet, công ty dự báo thời tiết tư nhân uy tín, dự báo Ấn Độ sẽ đón nhận lượng mưa gió mùa ở mức trung bình trong năm 2024. Đây là thông tin tích cực sau những cảnh báo về số ngày nắng nóng nhiều hơn dự kiến trong mùa hè trước mùa gió mùa, thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9.

Các đợt mưa trong giai đoạn gió mùa dự kiến đạt 102% mức trung bình dài hạn là 868,6 mm cho giai đoạn bốn tháng, Skymet cho biết.

Cục Khí tượng Ấn Độ dự đoán rằng trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6, các vùng khác nhau của đất nước này có thể ghi nhận 10-20 ngày nắng nóng hơn so với mức bình thường từ bốn đến tám ngày.

Gần một nửa diện tích đất nông nghiệp của Ấn Độ, vốn không có hệ thống tưới tiêu, đang đặt hy vọng vào mùa gió mùa năm nay để đảm bảo sản xuất lương thực. Mùa mưa gió mùa thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp nước cho các loại cây trồng như lúa gạo, ngô, mía, bông và đậu tương.

Theo ông Jatin Singh, Giám đốc điều hành Skymet, hiện tượng El Nino đang chuyển sang La Nina, điều kiện thời tiết thường dẫn đến lượng mưa gió mùa dồi dào hơn. Dự báo lạc quan này mang lại niềm hy vọng cho ngành nông nghiệp Ấn Độ, vốn đang đối mặt với nhiều thách thức. Nắng nóng gay gắt và hạn hán là những vấn đề thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng và nguồn cung cấp lương thực.

Theo cơ quan dự báo khí tượng, khu vực "vựa lúa mì" miền Bắc Ấn Độ, bao gồm các bang Punjab, Haryana, Rajasthan và Uttar Pradesh, sẽ đón nhận lượng mưa ổn định, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất trong năm nay.