NGhệ An

Điều tra nghi án con rể sát hại vợ và mẹ vợ rồi tự vẫn

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/1, tại xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xảy ra vụ việc hết sức đau lòng khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng. Điều đáng nói hai người tử vong là vợ và mẹ vợ, còn nghi phạm là gã con rể.

Chủ tịch UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) thông tin, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Danh tính 2 người tử vong là chị Thái Thị T. và bà Trương Thị Th. (hơn 70 tuổi; mẹ chị T.). Cả 2 nạn nhân cùng trú xóm Đồng Xuân (xã Đồng Thành). Nghi can gây ra vụ án mạng là Hoàng Văn L. (SN 1979, chồng chị T.).

Đường vào khu vực xảy ra vụ thảm án (ảnh Hoàng Phạm)
Đường vào khu vực xảy ra vụ thảm án (ảnh Hoàng Phạm)

Thông tin từ người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày vợ chồng L. đến nhà ông bà ngoại ở xóm Đồng Xuân thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người dân nghe tiếng la hét, cầu cứu, đến kiểm tra thì phát hiện chị T. tử vong ngoài cổng nhà. Bà Th. được phát hiện tử vong trong nhà. Riêng bố chị T. bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch. Còn L. sau khi gây án đã treo cổ tự vẫn. 

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.