Đỗ xe gây cản trở giao thông quanh vườn hoa Lê Trực

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xung quanh vườn hoa Tập Kèn (còn gọi vườn hoa Lê Trực), mặt phố Lê Trực, và phố Sơn Tây, hàng ngày dãy dài xe ô tô dừng, đỗ tràn lan ngay dưới lòng đường khiến người tham gia giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn (ảnh).

Bất chấp biển cấm đỗ được cắm tại vỉa hè góc vườn hoa, hàng chục xe ô tô con, xe taxi, xe ba bánh nối đuôi nhau án ngữ lòng đường. Thậm chí, những chiếc xe này còn ngang nhiên đỗ ngay dưới chân điểm dừng xe buýt, chắn ngang vạch kẻ đường dành cho người đi bộ hay chềnh ềnh ngay giữa điểm giao. Khu vực vườn hoa Lê Trực nằm giữa các tuyến phố Trần Phú - Lê Trực – Tây Sơn – Ông Ích Khiêm, do vậy có rất nhiều phương tiện rẽ trái, phải để ra vào các tuyến phố này, khi đến khúc cua do những chiếc xe đỗ chắn tầm nhìn nên rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Hơn thế, người đi bộ muốn sang đường để vào vườn hoa vui chơi phải rất vất vả lách qua những chiếc ô tô cản mất làn đường. Theo người dân sống tại khu vực, hàng xe dừng, đỗ gây cản trở giao thông tại đây đã tồn tại từ lâu nhưng không thấy ai xử lý. Vì vậy, đề nghị các lực lượng chức năng, chính quyền phường Điện Biên, quận Ba Đình kiên quyết xử lý tình trạng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông tại khu vực vườn hoa Lê Trực.