Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, tặng quà tại tỉnh Trà Vinh

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/6, trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình khó khăn, trao học bổng cho học sinh giỏi vượt khó…

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rớt 
Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rớt (sinh năm 1933, trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), có chồng và 1 con là liệt sỹ. Chủ tịch UBND thành phố đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của Mẹ và gia đình, bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp của gia đình Mẹ Nguyễn Thị Rớt trong công cuộc kháng chiến của dân tộc. Chủ tịch UBND thành phố kính chúc Mẹ mạnh khỏe, sống vui cùng gia đình, con cháu.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng quà cho ông Thạch Khương - thương binh 3/4 có hoàn cảnh khó khăn
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khưn tại tỉnh Trà Vinh
Cùng ngày, tại trụ sở Huyện ủy Châu Thành (tỉnh Trà Vinh), Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương binh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh giỏi của huyện. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và các thành viên trong Đoàn đã tặng quà cho ông Thạch Khương (trú tại huyện Châu Thành), thương binh tiêu biểu, gương mẫu trong đời sống tại địa phương; tặng quà cho 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn và 30 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Châu Thành.
 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở KH & Đầu tư Nguyễn Mạnh quyền trao học bổng cho học sinh giỏi vượt khó
Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu, bày tỏ sự biết ơn các gia đình chính sách, người có công và nhân dân huyện Châu Thành - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách tại địa phương.
 Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trao học bổng cho học sinh giỏi vượt khó
 Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Tô Văn Động và Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trao học bổng cho học sinh giỏi vượt khó

Bày tỏ cảm động trước sự quan tâm của đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng như Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, thương binh Thạch Khương nguyên sống thật tốt, có ích phát huy tinh thần "tàn nhưng không phế", tiếp tục nỗ lực hết sức có thể đóng góp cho sự phát triển của xã hội, đất nước.