Đoàn công tác Thành phố kiểm tra đột xuất việc thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND tại 9 quận

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đúng 12h hôm nay (25/5), thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP, đoàn kiểm tra công vụ của TP do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng, Phó Trưởng Đoàn thanh tra công vụ chủ trì bắt đầu tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện tại 9 quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Qua kiểm tra thực tế trên nhiều tuyến phố tại các quận, đoàn ghi nhận các cơ sở kinh doanh cơ bản thực hiện nghiêm túc Công điện của TP. Cụ thể, từ 12h00 ngày 25/5 đã tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, chỉ bán mang về; cửa hàng cắt tóc, gội đầu cũng đã đóng cửa…

 Ngõ Tràng Tiền mọi ngày rất đông khách, hôm nay đã không còn khách ngồi ăn tại chỗ

Tiêu biểu, tại một số địa điểm từng rất đông khách những ngày thường, nay đã không còn khách ngồi ăn tại chỗ: Ngõ Tràng Tiền; nhà hàng ăn, cà phê tại Tòa nhà Hàm Cá Mập ở số 1 phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) có dán thông báo về việc từ 12h00 ngày 25/5/2021 không bán tại chỗ, chỉ bán mang về; nhà hàng Bò Tơ Quán Mộc ở số 2 phố Hoa Lư, nhà hàng Vân Hồ ở ngõ 4 phố Hoa Lư (quận Hai Bà Trưng)… vừa chấp hành nghiêm việc đóng cửa, vừa treo 2 tấm pa-no lớn thông báo “Do đại dịch Covid-19, để bảo đảm an toàn và sức khỏe của cộng đồng, nhà hàng chúng tôi xin phép tạm dừng hoạt động cho tới khi có chỉ đạo mới của Chính phủ”.

Nhà hàng Hà Nội tại Tòa nhà Hàm Cá Mập (số 1 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm) dán thông báo về việc từ 12h00 ngày 25/5/2021 không bán tại chỗ, chỉ bán mang về

Trong quá trình kiểm tra, đoàn cũng gặp lực lượng chức năng các phường Tràng Tiền, Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) đang đi kiểm tra thực tế việc thực hiện của người dân với các quy định phòng chống dịch. Ông Quan Thanh Hà, công chức địa chính-đô thị phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Ngay từ sáng 25/5, phường đã huy động lực lượng đi phát bản cam kết tới tất cả cửa hàng kinh doanh, đến trưa chia thành 3 đoàn đi kiểm tra trực tiếp tại các địa bàn. Kiểm tra cho thấy, người dân chấp hành các quy định, trừ một vài điểm có nhiều người chờ nhận hàng để mang cho khách đang đứng tập trung, chúng tôi đã nhắc họ đứng đảm bảo khoảng cách an toàn”.

Các nhà hàng ăn, cà phê tại Tòa nhà Hàm Cá Mập không còn khách ngồi ăn uống tại chỗ 

Đáng chú ý, đoàn cũng gặp lực lượng chức năng phường Hàng Bài đang yêu cầu cửa hàng “Thế giới ngan” (49 Ngô Quyền) đóng cửa, không bán mang về nữa vì đang nghi có trường hợp F0, F1 mới ăn ở đây những ngày trước, để thuận tiện cho công tác truy vết.

Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội và lực lượng chức năng phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) kiểm tra thực tế tại Nhà hàng “Thế giới ngan” (49 Ngô Quyền) 

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết: “Quan điểm của phường là tiếp tục tăng kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm”.
 Nhà hàng Bò Tơ Quán Mộc tại số 2 Hoa Lư (quận Hai Bà Trưng) không có khách ngồi ăn tại chỗ, chỉ có nhân viên đang vệ sinh khử khuẩn toàn bộ nhà hàng

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra công vụ TP có trao đổi với lãnh đạo một số đơn vị và làm việc với lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy). Lãnh đạo UBND phường cho biết, đêm 24/5 nhận được Công điện khẩn thì đầu sáng 25/5, UBND phường chia lực lượng triển khai kiểm tra theo từng tuyến đường, yêu cầu hơn 3.000 cơ sở kinh doanh thực hiện cam kết tạm dừng hoạt động để đảm bảo phòng chống dịch.
 Viện tóc Holly trên phố Nguyễn Văn Lộc (quận Hà Đông) thực hiện nghiêm Công điện của TP Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động

“Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền kết hợp xử phạt nghiêm để các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng yêu cầu của TP về công tác phòng chống dịch”, Chủ tịch UBND phường Tống Xuân Duy khẳng định.

 Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội làm việc với lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy)

Qua kiểm tra thực tế và nắm tình hình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng đánh giá: “Nhìn chung, người dân đã có ý thức cao hơn, tự giác thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là chấp hành nghiêm túc Công điện khẩn của TP. Cùng đó, chính quyền các quận, phường cũng đã sớm lập các đoàn đi kiểm tra, nhắc nhở. Song, để duy trì việc thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trên toàn TP, đoàn kiểm tra công vụ TP cũng đã yêu cầu chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát hơn nữa đối với việc thực hiện, song song với kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần