Đoàn kết để xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, giàu đẹp

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), tối 8/11, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân khu dân cư số 6, thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức).

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2018, đã có 92,42% hộ gia đình khu dân cư số 6, thị trấn Trạm Trôi đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong năm, đã có 11 hộ được vay vốn ở các quỹ tín dụng với số tiền 244.500.000 đồng. Ngoài ra, trong tổng số 235 hộ có khoảng 150 hộ kinh tế khá và giàu với thu nhập bình quân đầu người ước trên 50 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách được quan tâm thực hiện; các đám cưới, đám tang thực hiện nếp sống văn minh theo đúng quy ước đã đề ra…
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn biểu dương và ghi nhận những kết quả mà khu dân cư đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong năm 2018. Vui mừng trước sự phát triển về mọi mặt của Khu dân cư số 6, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, trong những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư; củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân để cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh.
Từ đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, cấp ủy, lãnh đạo và Ban công tác Mặt trận cùng toàn thể Nhân dân khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương và những kết quả đã đạt được để xây dựng địa phương ngày càng đổi mới, đạt được nhiều kết quả cao hơn trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trò chuyện với Nhân dân đại diện Khu dân cư số 3, thị trấn Trạm Trôi.

Để thực hiện được điều này, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban công tác Mặt trận cùng toàn thể Nhân dân khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết toàn dân tộc” để cùng có chung nhận thức và hành động thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.
Bên cạnh đó, phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của khu dân cư. Các hộ gia đình cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp; hỗ trợ, giúp đỡ những hộ chính sách còn khó khăn, neo đơn, hoạn nạn.
Ngoài ra, tích cực vận động bà con tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra để góp phần xây dựng khu dân cư cùng thị trấn Trạm Trôi nói riêng và TP Hà Nội nói chung ngày càng phát triển bền vững. Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tập trung tổ chức tốt nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn cảnh quan đô thị; tích cực phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn giao thông; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vì người nghèo”, nhất là tháng cao điểm “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương và toàn TP.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy cũng trao tặng quà của TP cho 10 hộ nghèo trên địa bàn.