Doanh nghiệp toàn cầu phá sản "như cơm bữa"

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chi phí đi vay ngày càng cao cùng với việc chính phủ các nước rút lại khoản trợ cấp từ giai đoạn đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp lao đao.

Tình trạng doanh nghiệp phá sản đã gia tăng với tốc độ chóng mặt ở hầu hết các nền kinh tế tiên tiến, khi chi phí đi vay ngày càng cao và chính phủ không còn trợ cấp hàng nghìn tỷ USD cho doanh nghiệp như thời Covid-19.

Theo dữ liệu của các tòa án Mỹ, sau một thập kỷ suy giảm, số lượng vụ phá sản doanh nghiệp hàng năm ở nền kinh tế số một thế giới tăng lên đến 30% vào tháng 9 so với cùng kỳ năm trước.

Biển hiệu "Đóng cửa" trên một số cửa hàng tại Berlin, Đức. Ảnh: The Financial Times
Biển hiệu "Đóng cửa" trên một số cửa hàng tại Berlin, Đức. Ảnh: The Financial Times

Tại Đức, các vụ phá sản doanh nghiệp đã tăng 25% trong giai đoạn từ tháng 1- tháng 9 so với cùng kỳ năm trước. Văn phòng Thống kê Liên bang Đức Destatis cho biết kể từ tháng 6, các vụ phá sản đã liên tục tăng mạnh so với năm 2022.

Trên toàn EU, cũng từ tháng 1- tháng 9, tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp đã tăng 13%, đạt mức cao nhất trong 8 năm, theo Eurostat.

Neil Shearing, nhà kinh tế trưởng tại Capital Economics, nhận định lãi suất cao hơn, cùng với sự sụp đổ của các công ty "xác sống" – cụm từ nhắc tới những doanh nghiệp đang tồn tại nhờ vào sự hỗ trợ của chính phủ thời Covid-19, đã góp phần thúc đẩy xu hướng trên.

Theo các nhà phân tích, những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tỷ lệ vỡ nợ tăng là vận tải và khách sạn.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết trong cả năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp đã vượt qua thời kỳ suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19 nhờ những chương trình hỗ trợ trị giá hàng chục nghìn tỷ USD.

Ông Neil Shearing cảnh báo rằng xu hướng vỡ nợ sẽ tiếp tục diễn ra khi nhiều doanh nghiệp thực hiện hoạt động đảo nợ - vay mới để trả trước một phần hoặc toàn bộ nợ cũ – với lãi suất ngày càng cao trong thời gian tới, ngay cả khi nhiều dự đoán cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ ngừng tăng lãi suất.

Giới phân tích cho biết sự gia tăng các vụ phá sản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế toàn cầu cũng như tăng trưởng việc làm trong thời gian tới.

Susannah Streeter, nhà phân tích cấp cao tại công ty quản lý tài sản Hargreaves Lansdown, cho biết mặc dù việc gia tăng các vụ vỡ nợ một phần do các công ty “xác sống” phải đóng cửa, những lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt cũng sẽ đẩy nhiều công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa xuống bờ vực.

Cơ quan xếp hạng Moody dự đoán rằng tỷ lệ vỡ nợ “đầu cơ” sẽ tiếp tục tăng vào năm 2024, sau khi đạt mức 4,5% hàng năm trong tháng 10, cao hơn mức trung bình là 4,1%.

David Hamilton, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phân tích tại Moody Analytics, nhận định rằng hoạt động tín dụng sẽ ngày càng khó khăn hơn do lãi suất ngày càng cao hơn.

Lý giải cho nhận định trên, ông đã viện dẫn vụ vỡ nợ gần đây của Rite Aid, công ty điều hành hơn 2.300 hiệu thuốc trên 17 tiểu bang của Mỹ, cũng như những khó khăn trong thỏa thuận tín dụng giữa công ty tiêu dùng Bỉ Ideal Standard International và công ty Haya Holdco 2 của Anh.

Trong khi đó, công ty dịch vụ tài chính Allianz của Đức dự báo tốc độ gia tăng vỡ nợ trên toàn cầu sẽ đạt 10% vào năm tới, sau khi tiệm cận mức tăng 6% vào năm 2023.

Maxime Lemerle, nhà phân tích tại Allianz Research, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng tình trạng mất khả năng thanh toán đang diễn ra ở hầu hết các nơi trên thế giới”.

Tại Pháp, Hà Lan và Nhật Bản, cơ quan thống kê của các quốc gia này cho biết số vụ phá sản đã tăng hơn 30% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó, một số quốc gia Bắc Âu như: Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan cũng chứng kiến tỷ lệ phá sản doanh nghiệp vượt qua mức được ghi nhận trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.