Đòi hỏi sớm ban hành nghị định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định, Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung là nghị định mới, khó, song thực tế đòi hỏi sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định, nhằm khuyến khích đội ngũ dám đột phá...

Hôm nay, 7/4, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức “Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo các nghị định quy định về chính sách tinh giản biên chế; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan khối Nội chính và một số bộ, ban, ngành ở Trung ương; lãnh đạo Văn phòng và các vụ liên quan thuộc Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì Hội thảo
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì Hội thảo

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, việc xây dựng Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung là nghị định mới, khó, mang tính chính trị cao. Thực tế hiện nay đòi hỏi sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định này, để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, nhằm thể chế hóa chủ trương Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị.

Trong đó, Nghị định quy định về chính sách tinh giản biên chế nhằm thay thế 3 Nghị định: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam trao đổi làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu ra
Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam trao đổi làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu ra

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, cùng tham gia góp ý một cách đầy đủ vào các dự thảo nghị định, để hoàn thiện trình Chính phủ theo quy định.

Tại Hội thảo, các đại biểu đại diện cho các bộ, ban, ngành Trung ương đã tập trung trao đổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các nội dung, quy định cụ thể tại các dự thảo, như: Tên gọi và bố cục, phạm vi và đối tượng áp dụng; nguyên tắc, điều kiện áp dụng, trình tự thực hiện khuyến khích và bảo vệ cán bộ; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; đối tượng áp dụng, các trường hợp tinh giản biên chế và các chính sách tinh giản biên chế...

Quang cảnh ''Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo các nghị định quy định về chính sách tinh giản biên chế; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung'' do Bộ Nội vụ tổ chức
Quang cảnh ''Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo các nghị định quy định về chính sách tinh giản biên chế; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung'' do Bộ Nội vụ tổ chức

Trước các ý kiến đó, lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức và Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) đã trao đổi và làm rõ một số vấn đề còn vướng mắc mà các đại biểu đặt ra.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đã góp ý thẳng thắn, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu. Thứ trưởng đề nghị Vụ Công chức - Viên chức và Vụ Tổ chức - Biên chế tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu kèm theo giải trình, để báo cáo Bộ trưởng.