Đổi mới công tác tổ chức lễ hội chùa Thầy năm 2017

Nguyễn Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/3, UBND huyện Quốc Oai đã tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách và đổi mới công tác tổ chức, quản lý lễ hội chùa Thầy năm 2017.

Theo ông Đỗ Lai Luật - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh chùa Thầy và khu núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách thuộc huyện Quốc Oai đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Lễ hội chùa Thầy diễn ra từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng Ba âm lịch hàng năm. Nhằm đổi mới và nâng cao công tác quản lý lễ hội chùa Thầy, từ năm 2017, khu di tích này sẽ do huyện trực tiếp đứng ra quản lý và tổ chức. Theo đó, UBND huyện Quốc Oai đã thành lập Ban quản lý di tích tạm thời, từng bước tiếp quản công tác quản lý di tích, quản lý lễ hội. Huyện cũng đã chỉ đạo sắp xếp lại khu vực kinh doanh sản phẩm du lịch, dịch vụ, xây dựng đội ngũ thuyết minh hướng dẫn, thành lập điểm trông giữ xe tập trung... Ông Luật cho biết thêm, điểm nhấn trong mùa lễ hội năm nay là việc khôi phục các nghi thức, hoạt động tế lễ của các thôn trong xã vào dịp lễ hội, tổ chức các trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, múa rối nước.
Với sự chủ động trong tổ chức lễ hội của huyện Quốc Oai, hy vọng lễ hội chùa Thầy năm nay sẽ tạo ấn tượng tốt, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trẩy hội.