Đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền của phụ nữ bị bắt

An Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng Nguyễn Giang Nam khai nhận, ngoài vụ cướp dây chuyền của phụ nữ ở khu vực phố Gia Quất, người này còn thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại phố Trường Lâm và đường Đoàn Khuê, quận Long Biên.

Ngày 25/4, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Giang Nam (SN 1983), ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Vào sáng 21/4, chị B, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, đến Công an phường Thượng Thanh trình báo sự việc khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, chị điều khiển xe máy đến ngõ 90 Gia Quất, phường Thượng Thanh thì bị một nam giới đi xe máy từ phía sau áp sát, giật dây chuyền đang đeo trên cổ rồi phóng xe tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Giang Nam cùng chiếc dây chuyền tang vật.
Đối tượng Nguyễn Giang Nam cùng chiếc dây chuyền tang vật.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Long Biên phối hợp Công an phường Thượng Thanh tập trung xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tối 22/4, Đội Cảnh sát Hình sự đã xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Giang Nam.

Bước đầu, làm việc với cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Giang Nam khai nhận, ngoài vụ cướp dây chuyền của phụ nữ ở khu vực phố Gia Quất, người này còn thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại phố Trường Lâm và đường Đoàn Khuê, quận Long Biên.

Khi thực hiện hành vi trên phố Trường Lâm, Nam giật dây chuyền của 2 người phụ nữ, bán được 3 triệu đồng. Vụ trên đường Đoàn Khuê, Nam giật trượt dây chuyền của người phụ nữ khiến nạn nhân bị ngã, không lấy được tài sản.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.