Đối tượng giấu gần 20kg pháo nổ trong bao thuốc nam

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng H. sử dụng mạng xã hội Facebook thì thấy nhiều người có nhu cầu mua pháo nổ; H. cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định sản xuất pháo nổ để bán cho khách.

Ngày 27/1, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng mua bán vận chuyển pháo nổ.

Trước đó, ngày 22/1/2024, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông Đỗ Văn H. (SN 1982), trú tại huyện Thanh Trì là Quản lý Bưu cục Viettel Post có địa chỉ tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì.

Tang vật công an thu giữ.
Tang vật công an thu giữ.

Theo ông H. tố giác ngày 22/1/2024, qua rà soát hàng hóa tại Bưu cục Viettel Post đã phát hiện 1 kiện hàng có biểu hiện nghi vấn nên đã báo cơ quan công an. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng xác minh và xác định đối tượng H.V.H. là chủ nhân số hàng hóa.

Sau đó, Cơ quan CSĐT đã tiến hành triệu tập H. đến trụ sở làm việc. Tại đây đối tượng khai nhận từ khoảng tháng 11/2023, H. sử dụng mạng xã hội Facebook thì thấy nhiều người có nhu cầu mua pháo nổ. Do H. cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định sản xuất pháo nổ để bán cho khách.

Thủ đoạn của H. sau khi làm thành phẩm pháo người này cất giấu vào các bao tải chứa thuốc nam sau đó đóng gói chặt thuê chuyển phát nhanh. Các liên hệ giao dịch đối tượng đều thực hiện qua trao đổi qua mạng xã hội.

Ngày 22/1/2024, Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cơ quan CSĐT huyện Thanh Trì mở niêm phong và đã tiến hành giám định, cho kết quả sơ bộ về đồ vật tạm giữ ban đầu, đồ vật do H. tự nguyện giao nộp có tổng khối lượng 16,71kg đều là pháo nổ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thanh Trì điều tra mở rộng.