Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/7, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc, do ông Viên Quý Nhân - Ủy viên TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự có các Ủy viên Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, đại diện các sở, ban ngành TP.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc.
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chào mừng và chúc chuyến thăm, làm việc của đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, nằm trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, trong những năm qua, TP Hà Nội và TP Bắc Kinh luôn tăng cường mối quan hệ hợp tác, thường xuyên có các đoàn công tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giữa UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chính hiệp Bắc Kinh.
 
Thông báo tới đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội trong những năm qua, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, những kết quả toàn diện mà TP Hà Nội đạt được là do đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò quan trọng của UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo cùng tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cũng như bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, MTTQ TP và các cấp, cũng tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của TP, như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện chức năng phản biện xã hội, giám sát, phản biện xã hội vào các đề án, chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội; tham gia công tác xây dựng Đảng, thực hiện cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, tạo đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của TP.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng và mong muốn, thông qua chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa TP Hà Nội với TP Bắc Kinh, cũng như giữa UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chính hiệp Bắc Kinh, góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ toàn diện giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc.
 
Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, ông Viên Quý Nhân cho rằng: Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối hai Đảng, hai nước dày công vun đắp, là tài sản quý báu đang được hai nước giữ gìn, kế thừa và phát huy. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN, kim ngạch thương mại đạt gần 100 tỷ USD…

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của TP Hà Nội, nhất là sự quan tâm và coi trọng của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đối với hoạt động của MTTQ, ông Viên Quý Nhân cho biết với chức năng, nhiệm vụ tương đồng, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc luôn coi trọng và sẵn sàng tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với UB Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội nhằm thúc đẩy và góp phần tăng cường vun đắp, tôn vinh tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc – Việt Nam trong thời gian tới.