ĐT Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong 20 năm qua

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với kết quả ấn tượng tại giải King's Cup 2019, ĐT Việt Nam đã xuất sắc vượt mặt ĐT Jordan và Estonia lên hạng 96 thế giới với 1232 điểm.

 Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam trong 20 năm qua, trước đó chúng ta đã từng đứng ở vị trí thứ 84 vào năm 1998.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đứng thứ 15 khu vực Châu Á và nằm ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm Vòng loại World Cup 2022. Việc không phải đụng độ những đối thủ mạnh cùng nhóm 2 như Iraq (77), Uzbekistan (82), Syria (85)... là lợi thế có thể giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng tại một kì World Cup.

Xếp ngay sau ĐT Việt Nam tại Đông Nam Á là ĐT Thái Lan với 1165 điểm. 'Voi chiến' đã thi đấu không tốt tại King's Cup 2019, khiến họ bị tụt 2 bậc xuống hạng 116 thế giới. Đội tuyển ấn tượng nhất của khu vực ASEAN là Malaysia khi tăng liền 9 bậc lên hạng 159, đẩy Indonesia xuống hạng 160 và Singapore hạng 162.

Lượt trận giao hữu FIFA Day và vòng loại Euro 2020 đã khép lại với nhiều bất ngờ, khiến thứ hạng của các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 có nhiều biến động. Tuy nhiên top 4 đội dẫn đầu vẫn thuộc về ĐT Bỉ, ĐT Pháp, ĐT Brazil và ĐT Anh.

Nhờ thành tích vô địch giải UEFA National League, ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo đã được cộng 23,7 điểm lên thành 1631 điểm, qua đó thăng tiến 2 bậc lên hạng 5 thế giới Trong khi, ĐT Iran tiếp tục đứng đầu Châu Á với 1518 điểm, xếp hạng 20 thế giới.