ĐTQG Việt Nam “thống trị” ngôi vị số 1 Đông Nam Á

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo bảng xếp hạng mới nhất do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 17 châu Á và 102 thế giới.

Cũng theo công bố của FIFA, đội tuyển Việt Nam đang có 1120 điểm, còn bỏ khá xa đội đứng ngay sau tại khu vực Đông Nam Á là Philippines với 49 điểm (1171 điểm). Đứng thứ ba là Thái Lan và xếp thứ tư là Myanmar. 3 đối thủ cùng bảng với thầy trò HLV Park Hang Seo tại AFF Suzuki Cup 2018 là Malaysia, Campuchia và Lào lần lượt đứng ở vị trí thứ 7,8 và 9 khu vực.
 ĐTQG Việt Nam giữ vững vị trí số 1 trong khu vực Đông Nam Á
Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có cơ hội cải thiện vị trí của mình, khi đầu tháng 11 tới sẽ tham dự giải AFF Cup 2018. Đây cũng là mục tiêu của ông thầy người Hàn, với việc đưa đội tuyển Việt Nam lọt top 100 thế giới, khi ký vào bản hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ.
Top 5 vị trí dẫn đầu châu Á vẫn thuộc về Iran (hạng 30 thế giới), Australia (hạng 42 thế giới), Nhật Bản (hạng 50 thế giới), Hàn Quốc (hạng 53 thế giới) và Saudi Arabia (hạng 72 thế giới).
Ngoài ra, trên bảng xếp hạng lúc này đội tuyển Bỉ độc chiếm ngôi đầu với 1733 điểm, hơn 1 điểm so với đội tuyển Pháp ở lần công bố trước đó. Nhà đương kim vô địch thế giới tụt xuống vị trí thứ hai, mất điểm do bị Iceland cầm hòa ở UEFA Nations League.